(Baothanhhoa.vn) - Đã 30 năm gắn bó với công tác hội trong vai trò là chi hội trưởng thôn 3, xã Tiên Trang (Quảng Xương), ông Trần Văn Đức luôn là người năng động, nhiệt tình, có tâm huyết và trách nhiệm trong các phong trào nông dân, được hội viên trong chi hội quý mến. Nhiều năm liền chi hội do ông phụ trách luôn đạt vững mạnh, xuất sắc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Chi hội trưởng nông dân nhiệt huyết với phong trào

Đã 30 năm gắn bó với công tác hội trong vai trò là chi hội trưởng thôn 3, xã Tiên Trang (Quảng Xương), ông Trần Văn Đức luôn là người năng động, nhiệt tình, có tâm huyết và trách nhiệm trong các phong trào nông dân, được hội viên trong chi hội quý mến. Nhiều năm liền chi hội do ông phụ trách luôn đạt vững mạnh, xuất sắc.

Chi hội trưởng nông dân nhiệt huyết với phong trào

Ông Trần Văn Đức (thứ 2 từ trái sang) giới thiệu về mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Năm 1992, ông Trần Văn Đức được hội viên, nông dân tin tưởng bầu làm chi hội trưởng nông dân. Lúc này, công tác hội còn gặp nhiều khó khăn do đa phần hội viên là lao động phổ thông, sinh sống chủ yếu bằng nghề nông với thu nhập thấp, số hội viên nghèo, hội viên người cao tuổi chiếm tỷ lệ cao; tỷ lệ hội viên tham gia vào tổ chức hội đạt thấp. Lúc mới phụ trách, chi hội chỉ có 30 hội viên nông dân, phong trào còn yếu, trước tình hình đó, với vai trò là chi hội trưởng, ông Đức cùng ban chấp hành chi hội đã dành nhiều thời gian đến từng hộ trò chuyện, tuyên truyền để bà con hiểu được vai trò, chức năng của hội và lợi ích khi tham gia nên số hội viên nông dân ngày một tăng.

Đến nay, chi hội đã có 125 hội viên tham gia sinh hoạt thường xuyên. Ông Trần Văn Đức cho biết: “Để thực hiện tốt nhiệm vụ, tôi luôn nêu cao tinh thần học hỏi, trau dồi kiến thức, kinh nghiệm thực tế để gắn kết các hội viên, giúp đỡ nhau cùng thực hiện tốt các phong trào của hội”.

Với trách nhiệm là người đứng đầu, ông luôn quan tâm tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” với các mô hình: trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ... Ông còn chủ động phối hợp với cơ quan chuyên môn, tổ chức hội địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt, tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và nhất là các chính sách hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, hướng dẫn hội viên thủ tục, cách thức làm hồ sơ vay vốn để phát triển kinh tế. Hằng năm, chi hội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức 4 - 5 buổi chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho hội viên.

Để phong trào làm kinh tế trong chi hội phát triển mạnh, ông đã tới từng nhà, vận động những hộ có kinh tế khá giả đóng góp quỹ hội để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; chủ động đề xuất với chi bộ, phối hợp với các chi hội đoàn thể hướng dẫn, hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật để hội viên áp dụng các giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất có hiệu quả. Ngoài ra, ông còn hỗ trợ, hướng dẫn hội viên vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư phát triển kinh tế với tổng dư nợ hai ngân hàng là 3,6 tỷ đồng cho 121 hộ vay. Nhờ đó, đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế đem lại thu nhập cao, góp phần ổn định đời sống hội viên nông dân. Trong năm 2020, chi hội có 6 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng/hộ/năm; đời sống kinh tế của đa số người dân được nâng lên rõ rệt, nhiều hộ gia đình từ khó khăn đã vươn lên trở thành hộ khá giả.

Bên cạnh việc gắn kết các hội viên cùng nhau phát triển kinh tế, ông Đức còn vận động hội viên, nông dân hưởng ứng phong trào “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, tiếp tục phát động phong trào nông dân cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, nâng cao giá trị kinh tế vườn, đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái nông thôn. Đến nay, toàn xã có 4 hộ tham gia xây dựng vườn mẫu; 17 hộ góp đất, hiến đất để mở rộng lòng lề đường làng và hàng trăm hộ đóng góp công sức, tiền vốn xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn như xây dựng rãnh thoát nước, vỉa hè, xây dựng chỉnh trang nhà văn hóa thôn, nhà ở, khuôn viên, tường rào, cổng ngõ, công trình vệ sinh, phân loại rác thải tại gia đình quản lý các bể chứa vỏ bao bì thực vật trên các cánh đồng; tham gia xây dựng mô hình tự quản, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở khu dân cư. Trước tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ông Đức luôn tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân trong chi hội tích cực phòng, chống dịch một cách hiệu quả.

Với sự nhiệt tình, năng động, có tâm huyết và trách nhiệm với công việc được giao, những khó khăn, vướng mắc của hội viên nông dân đều được ông nắm bắt, chia sẻ kịp thời. Trong các phong trào của hội, ông luôn tuyên truyền để hội viên nông dân biết và tham gia, thực hiện có hiệu quả, tạo ra bầu không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động nhằm vận động, tập hợp hội viên nông dân tham gia các hoạt động của hội, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Với những cống hiến của mình, năm 2005, ông được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương; ngoài ra, còn được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Bài và ảnh: Hoàng Lan


Bài và ảnh: Hoàng Lan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]