(Baothanhhoa.vn) - Khu cách ly tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã được chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt cơ bản, sẵn sàng cho công dân cách ly.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Khu cách ly tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) đã được chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt cơ bản, sẵn sàng cho công dân cách ly.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Khu vực cách ly tập trung số 1 của TP Thanh Hóa gồm 5 ngôi nhà tại Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng. Nơi đây có không gian thoáng đãng, nằm cách xa trung tâm thành phố.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Nơi đây đảm bảo cho 130 người cách ly tập trung. Mỗi phòng được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như chăn màn, chiếu và các đồ dung sinh hoạt cơ bản.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Chiều 12-3, những công đoạn cuối cùng bên trong các phòng cách ly tập trung đang được gấp rút hoàn thành.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Bên ngoài, lực lượng quân đội, công an lập rào chắn giữa nhà điều hành và khu cách ly.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Khu vực tiêu độc khử trùng ban đầu khi người mới vào khu cách ly cũng được quây kín, được chia làm 2 khu nam - nữ.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Thanh Hóa đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự vòng trong và vòng ngoài khu vực cách ly.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Biển báo, barie phân cách từng khu vực được dựng lên đúng vị trí.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Các chiến sĩ cẩn thẩn lau dọn từng ô của sổ, góc phòng, chuẩn bị cơ sở vật chất tốt nhất sẵn sàng đón người cách ly.

Cận cảnh khu cách ly tập trung ở Trung tâm Hội nghị Hàm Rồng, TP Thanh Hóa

Tivi, Internet và thiết bị phát Wifi được lắp đặt để phục vụ công dân tập trung cách ly. TP Thanh Hóa đảm bảo định mức suất ăn trị giá 57.000 đồng/người/ngày cho người phục vụ và đối tượng cách ly.

Hoàng Đông

Tin liên quan:

Hoàng Đông

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]