15:19 02/11/2020 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2 - 11, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Sáng 2 - 11, Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa trao số tiền 2 tỷ đồng giúp tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ.

Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Tiếp và làm việc với đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã thông tin sơ bộ về tình hình thiệt hại do bão, lũ gây ra đối với Quảng Nam trong thời gian vừa qua.

Theo đó, đến thời điểm hiện nay, bão số 9 đã làm 24 người chết, 23 người mất tích, 81 người bị thương, 288 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, cùng nhiều thiệt hại nặng nề về cầu cống, đường sá, hoa màu, gia súc, gia cầm… Thống kê ban đầu, thiệt hại do bão, lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước tính gần 5.000 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Đồng chí Phan Việt Cường cho biết, sau bão số 9, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong các vụ sạt lở núi, đảm bảo lương thực cho người dân vùng bị cô lập; đồng thời tập trung khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trước những thiệt hại to lớn về người và của mà Nhân dân tỉnh Quảng Nam kết nghĩa đang phải gánh chịu, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chia sẻ khó khăn, mất mát, hỗ trợ 2 tỷ đồng giúp tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ.

Đồng chí tin tưởng với truyền thống kiên cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như xây dựng, phát triển quê hương, Nhân dân Quảng Nam sẽ sớm khôi phục, ổn định cuộc sống. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa sẽ luôn sát cánh, chia sẻ và ủng hộ Quảng Nam trong gian khó cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng cho biết, trước những thiệt hại to lớn mà các địa phương ở Quảng Nam đang gánh chịu, các huyện, thành phố của tỉnh Thanh Hóa đã và đang có kế hoạch đến thăm hỏi, hỗ trợ các địa phương kết nghĩa ở Quảng Nam trong việc chung tay khắc phục hậu quả bão, lũ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cảm ơn tình cảm, nghĩa cử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kết nghĩa đã luôn đồng hành, sát cánh trong khó khăn do thiên tai, dịch bệnh. Sự quan tâm đó một lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn bó tốt đẹp giữa hai địa phương; là động lực để Quảng Nam sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, tặng quà cho các gia đình bị thiệt hại năng do bão số 9 gây ra

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũĐoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũĐoàn công tác của tỉnh Thanh Hóa thăm, động viên các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi đang điều trị tại Bệnh viên đa khoa Quảng Nam

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ

Trước đó, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, hỗ trợ huyện Thăng Bình 200 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình tại huyện Thăng Bình bị thiệt hại nặng do bão số 9 gây ra; thăm, chia sẻ khó khăn với các bệnh nhân bị thương do sạt lở núi ở huyện Nam Trà My đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam; dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Quảng Nam, Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa hy sinh tại Quảng Nam và Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.

VINH ANH - ĐOÀN ĐẠO/Báo Quảng Nam

Tin liên quan:
  • Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ
    Tỉnh Thanh Hóa ủng hộ đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả lũ lụt

    Với tinh thần “Tương thân, tương ái”, ngày 2-11, đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã vào thành phố Vinh để trao 500 triệu đồng ủng hộ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lũ, ngập lụt gây ra và thăm hỏi Nhân dân vùng lũ tỉnh Nghệ An.

  • Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Đỗ Trọng Hưng thăm, hỗ trợ tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả bão, lũ
    Tỉnh ủy Thanh Hóa ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

    Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, với tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách”, sáng 20-10, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức lễ phát động ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.


VINH ANH - ĐOÀN ĐẠO/Báo Quảng Nam

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]