(Baothanhhoa.vn) - Chiều 2-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Văn Huân (Thượng tọa Thích Tâm Đức), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì Chùa Thanh Hà, TP Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Chiều 2-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh gồm: Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Lê Văn Huân (Thượng tọa Thích Tâm Đức), Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, trụ trì Chùa Thanh Hà, TP Thanh Hóa; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa trước kỳ họp lần thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVIII được tổ chức trong 3 ngày vào đầu tháng 12-2021; báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 10 tháng và ước thực hiện cả năm 2021; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Cử tri xã Thiệu Vân, TP Thanh Hóa phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri TP Thanh Hóa đã chúc mừng và tin tưởng vào sự quyết liệt, sát sao, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong thời gian qua đã thực hiện tốt “mục tiêu kép”, nên tình hình dịch COVID-19 vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan ra diện rộng.

Tỉnh đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, đặc biệt là đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các ủy ban của Quốc hội hoàn chỉnh Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2 khóa XV…

Bên cạnh phấn khởi trước những kết quả đạt được, cử tri TP Thanh Hóa cũng phản ảnh đến đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các địa biểu HĐND tỉnh những vấn đề phát sinh trong thời gian qua.

Đại diện cử tri phường Thiệu Khánh kiến nghị tăng cường lực lượng y tế cơ sở để khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là trong công tác phòng, chống COVID-19; cử tri phường Đông Cương đề nghị nâng cấp tuyến đường Đình Hương (thuộc tỉnh lộ 502) đi qua phường Đông Cương lên phường Thiệu Dương, Thiệu Khánh, xã Thiệu Vân; cử tri phương Thiệu Dương kiến nghị tỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch Hàm Rồng - Núi Đọ…

Các ý kiến cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường, ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa.

Sau khi nghe lãnh đạo TP Thanh Hóa giải trình những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị, thay mặt các đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà cử tri đã dành cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh; sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch COVID-19 thành công, vừa tranh thủ mọi điều kiện, thời gian thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Phân tích những thuận lợi, khó khăn của tỉnh khi bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, nhất là những tác động to lớn của đại dịch COVID-19 cũng như cung cấp thông tin làm rõ hơn những kết quả mà Thanh Hóa đạt được từ đầu năm đến nay, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong thành tích, kết quả chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của thành phố Thanh Hóa - đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri TP Thanh Hóa

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Những tháng cuối năm tình hình vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp, khó lường, nguy cơ dịch bùng phát và lây lan luôn thường trực. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua, khi tỷ lệ tiêm vắc xin ngày càng được bao phủ rộng, đặc biệt là với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, chúng ta có niềm tin sẽ vượt qua khó khăn thách thức, thực hiện tốt phương châm thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID - 19, thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2021 đạt kết quả cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố Thanh Hóa đã thể hiện sự trăn trở, tinh thần, trách nhiệm, đồng thời phản ánh những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; những mong muốn, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã giải trình, làm rõ một số vấn đề mà cử tri nêu, đồng thời chỉ đạo các ngành liên quan và thành phố Thanh Hóa nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương nghiên cứu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất hợp lý, xác đáng của cử tri thuộc thẩm quyền.

Trong không khí dân chủ, đoàn kết, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ với nhiệm vụ phía trước đang còn rất lớn, mong rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thành phố phát huy truyền thống anh hùng tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, tranh thủ tốt thời cơ, vận hội, quyết tâm vượt qua thử thách để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2021 và những năm tiếp theo, xây dựng TP Thanh Hóa phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành 1 trong 5 thành phố trực thuộc tỉnh dẫn đầu cả nước.

Minh Hiếu


Minh Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]