(Baothanhhoa.vn) - Chiều 6-6, đội U17 Đông Á Thanh Hóa bước vào các trận đấu trong khuôn khổ bảng B, vòng loại Giải U17 quốc gia năm 2022. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đã có chiến thắng đầu tay trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

U17 Đông Á Thanh Hóa thắng “nghẹt thở” trận ra quân vòng loại Giải U17 quốc gia 2022

Chiều 6-6, đội U17 Đông Á Thanh Hóa bước vào các trận đấu trong khuôn khổ bảng B, vòng loại Giải U17 quốc gia năm 2022. Đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đã có chiến thắng đầu tay trước U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

U17 Đông Á Thanh Hóa thắng “nghẹt thở” trận ra quân vòng loại Giải U17 quốc gia 2022

U17 Đông Á Thanh Hóa đã có khởi đầu thuận lợi với 3 điểm đầu tiên.

Tại vòng loại Giải vô địch bóng đá U17 quốc gia năm 2022, đội U17 Đông Á Thanh Hóa nằm ở bảng B cùng các đội Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Tĩnh và chủ nhà Huế. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt tính điểm xếp hạng. Vòng loại Giải U17 quốc gia có 5 bảng đấu đề chọn ra 12 đội xuất sắc nhất dự vòng chung kết.

Các trận đấu bảng B được tổ chức tại TP Huế từ ngày 6 đến 29-6. Ở lượt trận đầu tiên, U17 Đông Á Thanh Hóa gặp U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. So với đối thủ, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp được đánh giá cao hơn nhờ kinh nghiệm, thành tích đạt được những năm trước.

U17 Đông Á Thanh Hóa đã có bàn mở tỷ số ở phút 23 nhờ pha lập công của Vũ Huy Hoàng. Bàn thắng là hệ quả tất yêu khi đội bóng trẻ xứ Thanh phần nào chơi hay hơn. U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã dâng cao tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ, tuy vậy hàng thủ của U17 Đông Á Thanh Hóa vẫn đứng vững cho tới khi hiệp 1 kết thúc. 1-0 nghiêng về đội bóng xứ Thanh sau 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn và rất kịch tính. Phút 60, Nguyễn Trọng Báu đã san bằng tỷ số 1-1 cho U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sau bàn thua, hàng thủ U17 Đông Á Thanh Hóa đã chơi có phần thiếu chắc chắn và chỉ 5 phút sau, đoàn quân của HLV Mai Xuân Hợp đã phải nhận bàn thua thứ 2. Nguyễn Duy Khánh là người nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Không chấp nhận thất bại, các cầu thủ U17 Đông Á Thanh Hóa đã chơi với quyết tâm cao và bằng tinh thần “không còn gì để mất”. Các học trò của HLV Mai Xuân Hợp đã liên tục tổ chức các pha tấn công về khung thành của đối phương.

U17 Đông Á Thanh Hóa thắng “nghẹt thở” trận ra quân vòng loại Giải U17 quốc gia 2022

HLV Mai Xuân Hợp (bên phải) từng dẫn dắt U17 Thanh Hóa vô địch giải U17 quốc gia 2019

Nỗ lực không biết mệt mỏi đã giúp U17 Đông Á Thanh Hóa có bàn san bằng tỷ số 2-2 ở phút 84 do công của Trần Quang Vinh. Sức ép được giải tỏa, HLV Mai Xuân Hợp đã thúc giục các học trò tiếp tục dang cao tấn công. Đến phút 87, Trịnh Văn San đã nâng tỷ số lên 3-2 cho U17 Đông Á Thanh Hóa trong sự vỡ òa của toàn bộ ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị. Những phút còn lại, U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chơi “tất tay” để hy vọng có ít nhất 1 điểm, tuy nhiên hàng thủ của U17 Đông Á Thanh Hóa đã chơi tốt và bảo vệ tỷ số 3-2 cho tới khi trận đấu kết thúc.

3 điểm đầu tiên sẽ giúp thấy trò HLV Mai Xuân Hợp tự tin trong những loạt trận tiếp theo. Vào 16h30 ngày 8-6, U17 Đông Á Thanh Hóa sẽ gặp U17 Nam Định ở loạt trận thứ 2 bảng B.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]