(Baothanhhoa.vn) - Sáng 13-6, tại bể bơi Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Sáng 13-6, tại bể bơi Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2020.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2020 là hoạt động thiết thực được tổ chức hàng năm

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo cùng gần 1.000 học sinh trên địa bàn TP Thanh Hóa, 100 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Đông đảo các em học sinh TP Thanh Hóa tham gia lễ phát động

Tại lễ phát động, ban tổ chức đã nêu bật ý nghĩa và sự cần thiết của việc tham gia tập luyện bộ môn bơi, việc phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn trong môi trường nước, phòng, chống các tai nạn đuối nước đối với trẻ em và người lớn. Việc tham gia tập luyện môn bơi còn góp phần nâng cao tầm vóc, thể chất cho thế hệ trẻ, nhất là trẻ em, học sinh, là dịp để tìm kiếm những VĐV tài năng cho bộ môn bơi, lặn của tỉnh Thanh Hóa. Ban tổ chức lễ phát động kêu gọi sự vào cuộc tích cực, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cộng đồng và toàn xã hội với công tác phòng chống đuối nước trẻ em.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước

Việc tổ chức dạy bơi, học bơi, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước hiện nay là rất cấp thiết và cần được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, nhất là trong hệ thống các trường học, góp phần từng bước giảm thiểu tai nạn đuối nước trẻ em. Các địa phương trong tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, bể bơi đáp ứng nhu cầu luyện tập của nhân dân. Trong 3 năm trở lại đây, Thanh Hóa là địa phương được Tổng cục TDTT – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá là đơn vị dẫn đầu toàn quốc về phong trào bơi, lặn cứu đuối.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Các VĐV tranh tại ở các cự ly của giải bơi

Sau lễ phát động, đã diễn ra Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa năm 2020 với sự tham gia của gần 100 VĐV của đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố và câu lạc bộ trên địa bàn toàn tỉnh. Các VĐV tranh tài ở 50 nội dung thi đấu đồng đội, cá nhân dành cho nam, nữ thuộc 3 nhóm tuổi gồm: 12 – 14; 15 – 17 và 18 trở lên.

Phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước và Giải bơi, lặn cứu đuối tỉnh Thanh Hóa 2020

Nội dung thi bơi cứu đuối

Giải là sân chơi thiết thực để các VĐV trên địa bàn toàn tỉnh được thi đấu, cọ xát, nâng cao thành tích, góp phần đẩy mạnh phong trào học bơi, bơi cứu đuối tại các địa phương, đơn vị, trường học trên địa bàn toàn tỉnh. Kết thúc giải Ban tổ chức trao huy chương, phần thưởng cho các cá nhân; trao cờ cho tập thể giành thứ hạng cao tại các nội dung thi đấu của giải.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]