(Baothanhhoa.vn) - Cuộc đua cho vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đang diễn ra vô cùng gay cấn ở những nội dung cuối cùng. Sáng 20-12, Hà Thị Hóa đã thi đấu xuất sắc ở hạng cân 76kg nữ và giành thêm 2 HCV. 

Bộ môn cử tạ giành 2 HCV giúp Thanh Hóa lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Cuộc đua cho vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 đang diễn ra vô cùng gay cấn ở những nội dung cuối cùng. Sáng 20-12, Hà Thị Hóa đã thi đấu xuất sắc ở hạng cân 76kg nữ và giành thêm 2 HCV.

Bộ môn cử tạ giành 2 HCV giúp Thanh Hóa lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Hà Thị Hóa thực hiện thành công phần thi nội dung cử đẩy.

Trước đó, ngày 19-12, cử tạ Thanh Hóa đã có HCV đầu tiên nhờ công của Trần Xuân Dũng (hạng 96kg nam). Đây là nội dung mà Thanh Hóa cũng đã tranh tài rất gay cấn và chỉ để “tuột” mất tấm HCV khi Trần Xuân Dũng bất ngờ gặp chấn thương ở lần nâng tạ cuối cùng nội dung cử đẩy.

Hôm nay (20-12), Hà Thị Hóa đã có ngày thi đấu tuyệt vời khi vượt qua các đàn chị giàu kinh nghiệm hơn để giành chiến thắng ở nội dung cử đẩy và tổng cử với thành tích lần lượt là 115kg và 204kg. Ở nội dung tổng cử, Marona Sácly (Đắk Lắk) và Mạc Thị Huyền (Hải Phòng) bám đuổi VĐV sinh năm 2003 của Thanh Hóa sát nút với thành tích lần lượt là 203 kg và 202 kg.

Bộ môn cử tạ giành 2 HCV giúp Thanh Hóa lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Thành tích xứng đáng giành cho VĐV trẻ Hà Thị Hóa.

Chiều nay, bộ môn cử tạ Thanh Hóa sẽ tiếp tục bước vào tranh tài ở hạng cân 87kg nữ với sự góp mặt của Nguyễn Thị Hòa trước khi khép lại hành trình của mình tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay.

Bên cạnh đó, boxing và muay sẽ là hai bộ môn còn lại mà Thanh Hóa tham gia tranh tài trong ngày thi đấu cuối của Đại hội. Muay Thanh Hóa sẽ tranh tài ở 5 trận chung kết từ 13 giờ chiều nay. Trong khi đó, boxing xứ Thanh với đầu tàu Trần Thị Linh cũng sẽ tranh tài ở chung kết 2 hạng cân đối kháng.

Bộ môn cử tạ giành 2 HCV giúp Thanh Hóa lợi thế lớn trong cuộc đua Top 4 Đại hội Thể thao toàn quốc 2022

Ông Phạm Nguyên Hồng - Giám đốc Sở Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Thanh Hóa trao thưởng cho thành tích xuất sắc của Hà Thị Hóa.

Với 2 tấm HCV vừa giành được của cử tạ, đoàn thể thao Thanh Hóa đã tạm vượt lên Đà Nẵng (32 HCV) khi đang sở hữu 34 HCV. Thành tích này nhiều khả năng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đua ở vị trí thứ 4 giữa Thanh Hóa, Đà Nẵng và Đồng Nai vào những giờ phút cuối cùng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022.

Hoàng Sơn


Hoàng Sơn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]