Ngày 28/1, Ukraine thông báo áp đặt trừng phạt nhằm vào 182 công ty của Nga và Belarus cùng với 3 cá nhân.

Ukraine công bố trừng phạt 182 công ty của Nga và Belarus

Ukraine công bố trừng phạt 182 công ty của Nga và BelarusẢnh minh họa. (Nguồn: ORF)

Ngày 28/1, Ukraine thông báo áp đặt trừng phạt nhằm vào 182 công ty của Nga và Belarus cùng với 3 cá nhân.

Trong một phát biểu được ghi hình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Các tài sản của các công ty trên tại Ukraine đã bị phong tỏa, bất động sản của họ sẽ được sử dụng vào mục đích quốc phòng của chúng tôi.”

Theo danh sách được Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine công bố, các công ty bị trừng phạt chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, cho thuê phương tiện và sản xuất hóa chất.

Trong danh sách này có công ty sản xuất và xuất khẩu phân bón Uralkali của Nga, công ty sản xuất phân hóa học Belaruskali của Belarus, Công ty Đường sắt Belarus cũng như công ty cho thuê phương tiện vận tải VTB-Leasing và Gazprombank của Nga.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào cuối tháng 2/2022, Ukraine đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và công ty của Nga và Belarus ./.

(TTXVN/Vietnam+)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]