Tin liên quan
Đọc nhiều
Berlin lên tiếng về việc Mỹ cắt giảm binh sỹ đồn trú tại Đức
Ngày 15/6, Đại sứ Đức tại Washington Emily Haber nói rằng binh sỹ Mỹ ở châu Âu để bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương và triển khai sức mạnh của Mỹ vươn xa hơn trên nhiều mặt trận.
Binh sỹ Mỹ tham gia cuộc tập trận ở Grafenwoehr, Đức, ngày 12/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Bà Haber đưa ra phát ngôn trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố kế hoạch cắt giảm một nửa số binh sỹ Mỹ đồn trú tại Đức xuống còn 25.000 người.
Phát biểu tại một sự kiện trực tuyến do Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tổ chức, bà Haber nói: “Sự hợp tác của chúng tôi về các vấn đề an ninh và quân sự luôn rất chặt chẽ và vẫn sẽ như vậy. Binh sỹ Mỹ ở đó không phải để bảo vệ Đức mà để bảo vệ an ninh xuyên Đại Tây Dương. Họ cũng ở đó để (dễ dàng) triển khai sức mạnh của Mỹ ở châu Phi và châu Á.”
Trong khi đó, phát biểu trước báo giới tại Washington, Tổng thống Donald Trump cho rằng Đức không chi tiêu đủ cho quốc phòng theo yêu cầu của NATO. Ông nêu rõ Mỹ sẽ rút binh sỹ khỏi Đức cho đến khi Berlin chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng ./.
(Vietnam+)
{name} - {time}
- 2024-04-26 14:12:00
Hai phi hành gia Nga hoàn thành chuyến đi bộ hơn 4 tiếng rưỡi ngoài không gian
- 2024-04-26 12:35:00
Gần 160 triệu cử tri Ấn Độ bước vào giai đoạn 2 của cuộc tổng tuyển cử
- 2020-06-15 17:15:00
Anh thành lập ủy ban liên bộ về chống phân biệt chủng tộc
Palestine đề nghị LHQ thảo luận kế hoạch của Israel sáp nhập Bờ Tây
Hàn Quốc thu gọn quy mô kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung liên Triều
Nga tuyên án vụ cựu lính thủy đánh bộ Mỹ làm gián điệp
Nhật Bản dừng triển khai hệ thống phòng không Aegis Ashore
Các nước châu Âu dần nới lỏng hạn chế, mở cửa biên giới trở lại
Giới chức Hàn Quốc và ASEAN trao đổi hợp tác song phương
60% người dân Hàn Quốc phản đối rải truyền đơn sang Triều Tiên
Ai Cập ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới cao nhất trong ngày
Tổng thống Putin so sánh về cách xử lý dịch COVID-19 giữa Nga và Mỹ