(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 17-8, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Các đại biểu dự khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 230 học viên là lãnh đạo các ban, sở, ngành, MTTQ, đoàn thể, địa phương trong tỉnh.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm củng cố, nâng cao trình độ kiến thức quân sự - quốc phòng, lý luận chung về xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; thống nhất về nội dung xây dựng hệ thống kế hoạch văn kiện, kế hoạch tác chiến khu vực phòng thủ tỉnh làm cơ sở để các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thực hành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 đạt kết quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh phát biểu chỉ đạo tập huấn.

Phát biểu chỉ đạo tập huấn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm nhấn mạnh, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 diễn ra với quy mô lớn, địa bàn rộng, nhiều nội dung mới, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, sự tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân.

Việc tổ chức lớp tập huấn lần này thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết tâm cao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ban Chỉ đạo tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất về nhận thức của các cấp, ngành, với quyết tâm cao là tổ chức thành công cuộc diễn tập.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương và từng đồng chí tham gia tập huấn cần nhận thức rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ; nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tham gia nghiên cứu, học tập nghiêm túc nội dung tập huấn để nắm vững mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ diễn tập; xác định đầy đủ nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trong tác chiến khu vực phòng thủ, từ đó cụ thể hóa thành phương án, kế hoạch cụ thể. Đồng thời chuẩn bị nội dung, xây dựng văn kiện diễn tập đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, sát với ý định diễn tập và đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt lưu ý trong công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập cần phải đảm bảo giữ bí mật, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức.

Đồng chí cũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ các ban, sở, ngành, MTTQ, các đoàn thể, địa phương chuẩn bị nội dung và tham gia thực hành diễn tập, đảm bảo đồng bộ, đúng quy cách, đạt kết quả cao nhất.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Đại tá Nguyễn Quốc Hữu, Trưởng phòng Tác chiến Bộ Tư lệnh Quân khu 4 truyền đạt nội dung tập huấn.

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Thanh Hóa: Tập huấn kiến thức quân sự - quốc phòng phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ

Học viên tham gia tập huấn.

Tại lớp tập huấn, học viên đã được truyền đạt kiến thức, phương pháp thống nhất chương trình nội dung, thời gian, thời cơ, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị liên quan đến tình huống quân sự - quốc phòng trên địa bàn huyện; Hướng dẫn thứ tự, nội dung các bước vận hành cơ chế thiết quân luật cấp huyện; kiến thức về xây dưng nội dung chương trình, thời gian, thời cơ, thành phần, quy trình, thứ tự tổ chức các hội nghị cấp tỉnh chuyển địa phương vào trạng thái thời chiến…

Đỗ Đức


Đỗ Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]