(Baothanhhoa.vn) - Tuy mới qua ngày đầu khám sơ tuyển nhưng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có 32 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tuy mới qua ngày đầu khám sơ tuyển nhưng trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có 32 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Đơn tình nguyện nhập ngũ là việc làm vô cùng ý nghĩa, thể hiện tinh thần tự giác, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Được biết, năm 2023 huyện Vĩnh Lộc được giao chỉ tiêu 120 công dân nhập ngũ, trong đó có 15 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đặc biệt là các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tuyển quân nhằm tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức của người dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Ngay từ những ngày đầu công tác tuyển quân năm 2023, huyện Vĩnh Lộc đã tiếp nhận 32 lá đơn tình nguyện nhập ngũ mong muốn đóng góp công sức phục vụ Tổ quốc. Mỗi lá đơn tình nguyện mang theo tinh thần, trách nhiệm của thanh niên với mong muốn được đóng góp một phần công sức trong công cuộc bảo vệ đất nước.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Tốt nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, thanh niên Nguyễn Văn Huấn ở thôn Kỳ Ngãi, xã Ninh Khang đã viết đơn tình nguyện xin được tham gia phục vụ quân đội. Huấn chia sẻ bản thân là một thanh niên nên thấy mình phải có trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trên tinh thần tự nguyện tôi đã viết đơn xin được tham gia Nghĩa vụ quân sự, nếu được đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì tôi cảm thấy vinh dự và tự hào, nguyện sẽ phấn đấu hết mình để phục vụ đất nước.

Nhiều thanh niên ở Vĩnh Lộc viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Trung tá Nguyễn Văn Chung, Chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Vĩnh Lộc cho biết: Để công tác tuyển quân đạt hiệu quả, thu hút nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, ngay từ trước mùa tuyển quân, cấp ủy, chính quyền các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Nghĩa vụ quân sự; giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền về chế độ chính sách đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; quyền và nghĩa vụ công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự để đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của bản thân.

Lê Thu


Lê Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]