(Baothanhhoa.vn) - Chiều 22/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã có buổi đối thoại, khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ ở Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Đối thoại nắm bắt tình hình chấp hành kỷ luật và tư tưởng, nguyện vọng của quân nhân chuẩn bị xuất ngũ năm 2024

Chiều 22/1, đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa do Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Ủy viên Thường vụ, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã có buổi đối thoại, khảo sát, nắm tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật, tâm tư nguyện vọng của hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ ở Tiểu đoàn 40, Trung đoàn 762.

Đối thoại nắm bắt tình hình chấp hành kỷ luật và tư tưởng, nguyện vọng của quân nhân chuẩn bị xuất ngũ năm 2024

Chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ trình bày tâm tư, nguyện vọng với đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, buổi đối thoại đã tập trung làm rõ tình hình chấp hành kỷ luật và tâm tư, nguyện vọng của quân nhân trước khi xuất ngũ về địa phương. Các ý kiến đã được đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy và các cơ quan giải đáp công khai, thỏa đáng. Đến thời điểm này, 100% hạ sĩ quan, chiến sĩ của đơn vị đều an tâm tư tưởng, không còn vướng mắc cần tháo gỡ.

Đối thoại nắm bắt tình hình chấp hành kỷ luật và tư tưởng, nguyện vọng của quân nhân chuẩn bị xuất ngũ năm 2024

Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chiến sỹ chuẩn bị xuất ngũ.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Đại tá Nguyễn Hữu Thuật, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ chuẩn bị xuất ngũ. Trong 2 năm qua, lực lượng hạ sỹ quan, chiến sỹ đã không ngại khó khăn, vất vả, tích cực chịu khó học hỏi, rèn luyện, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, từng bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ, trở thành người quân nhân cách mạng.

Đồng chí cũng yêu cầu thời gian còn lại, các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân đội trước khi trở về địa phương; chấp hành nghiêm các chế độ quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; giải quyết tốt các mối quan hệ ở đơn vị. Đồng thời, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ để các đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian còn lại và trở về địa phương đúng kế hoạch và thời gian quy định.

Ngọc Lê (CTV)


Ngọc Lê (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]