(Baothanhhoa.vn) - Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đã thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (GTNT), từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. Tự tháo dỡ công trình, hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương, góp phần tích cực tạo nên diện mạo mới khang trang cho xã Thiệu Long hôm nay.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Long

Để hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, xã Thiệu Long (Thiệu Hóa) đã thực hiện tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông nông thôn (GTNT), từ đó tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. Tự tháo dỡ công trình, hiến đất, hiến tài sản trên đất để mở rộng đường giao thông đã trở thành phong trào lan tỏa mạnh mẽ ở địa phương, góp phần tích cực tạo nên diện mạo mới khang trang cho xã Thiệu Long hôm nay.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu LongĐường giao thông nông thôn tại xã Thiệu Long sau khi được kiến thiết.

Mặc dù đã “về đích” NTM song hệ thống GTNT tại xã Thiệu Long chưa được đầu tư đồng bộ. Nhiều tuyến còn nhỏ hẹp, thiếu hệ thống thoát nước, gây khó khăn cho sinh hoạt và lưu thông của người dân. Để hoàn thành quá trình xây dựng xã NTM nâng cao, cùng với những cơ chế, chính sách của tỉnh, huyện về hỗ trợ vốn xây dựng NTM, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Thiệu Long đã ban hành một số cơ chế hỗ trợ kích cầu cho các thôn và Nhân dân đầu tư xây dựng các hạng mục công trình theo tiêu chí xã NTM nâng cao, như: Hỗ trợ 100.000 đồng/m chiều dài xây dựng mới, cải tạo nâng cấp tường rào trên tuyến đường mẫu; 600.000 đồng/khối bê tông để nâng cấp mở rộng đường GTNT. Đồng thời phát động phong trào hiến đất mở đường trong Nhân dân nhằm tạo không gian thoáng đãng, điều chỉnh, xây dựng hệ thống giao thông khang trang, hiện đại.

Những ngày tháng 10, nhiều tuyến đường tại thôn Phú Lai đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng trong dự án cải tạo, nâng cấp đường GTNT được UBND xã Thiệu Long phê duyệt đầu năm 2022. Ông Nguyễn Văn Khuê, bí thư chi bộ, trưởng thôn Phú Lai, cho biết: Diện tích mặt đường trước kia nhỏ hẹp, đoạn rộng nhất cũng chỉ đến 3m. Để dự án mở rộng đường được thực hiện đồng bộ, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thôn Phú Lai đã tuyên truyền, vận động người dân dọc các tuyến đường nằm trong dự án tự nguyện tháo dỡ tài sản vật kiến trúc trên đất, hiến đất để mở rộng đường. Theo đó trong thôn đã có 80 hộ hưởng ứng cuộc vận động, tình nguyện hiến 1.070,9m2 đất, gồm đất ruộng, đất ao, đất trồng cây lâu năm và đất thổ cư để giải phóng mặt bằng thuận lợi cho nhà thầu thi công xây dựng, cải tạo đường giao thông.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Long

Tiêu biểu tại thôn Phú Lai là hộ gia đình ông Nguyễn Quốc Toản - 1 trong 80 hộ hiến nhiều đất nhất thôn, gồm đất trồng cây lâu năm, đất vườn, đất ruộng, ao với diện tích 72m2. Ông Toản cho biết: Khi biết được chủ trương mở rộng tuyến đường này, các thành viên trong gia đình đã bàn bạc, tự nguyện hiến một phần đất của gia đình để nắn chỉnh, mở rộng con đường, với mong muốn khi hoàn thành sẽ giúp người dân và nhất là các cháu học sinh đi lại dễ dàng, thuận tiện.

Cuộc vận động hiến đất, cơ sở vật kiến trúc trên đất để mở rộng đường GTNT được cán bộ, Nhân dân trên địa bàn xã nhiệt tình hưởng ứng. Theo đó, có 218 hộ thuộc 6 thôn tham gia hiến đất với tổng diện tích đất đã hiến là hơn 2.803m2. Bên cạnh đó, người dân các thôn còn ủng hộ hàng nghìn ngày công để kiến thiết, xây dựng hệ thống giao thông trên địa bàn xã. Điển hình nhất là Nhân dân thôn Phú Lai hiến 1.070,9m2, thôn Minh Đức 988m2... Cùng với đó, UBND huyện Thiệu Hóa cũng triển khai hỗ trợ 1.000 tấn xi măng để phân bổ cho các thôn hoàn thiện các tiêu chí và nâng cấp hệ thống đường GTNT, đậy nắp cống rãnh thoát nước khu dân cư. Từ nguồn hỗ trợ của địa phương và sự vào cuộc tích cực của người dân, tính đến hết tháng 10-2022, toàn xã đã bê tông hóa hơn 5,55km đường GTNT, thảm nhựa 300m, nâng cấp và làm mới 3,63km mương tiêu thoát nước trong khu dân cư và hoàn thiện 1.250 tấm đan đậy cống rãnh. Đồng thời, xây mới 9.480m2 tường rào và trát áo lại cho các đoạn tường rào đã xuống cấp.

Lan tỏa phong trào hiến đất mở đường xây dựng nông thôn mới tại xã Thiệu Long

Để có được niềm tin, sự chung sức, đồng lòng của người dân, ngay từ khi có chủ trương nâng cấp mở rộng đường giao thông, xã đã tổ chức họp bàn công khai trong toàn hệ thống chính trị từ các ban, ngành, đoàn thể đến các hộ dân trên tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Ông Lê Văn Bé, Chủ tịch UBND xã Thiệu Long, cho biết: Những năm gần đây, phong trào hiến đất để làm đường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ rất lớn của người dân. Chính quyền địa phương cũng đã có cơ chế tuyên dương, khen thưởng trong các hội nghị ở xã, ở thôn. Đồng thời, đối với các hộ hiến nhiều đất, UBND xã cũng lập hồ sơ gửi các cấp khen thưởng nhằm khích lệ bà con Nhân dân trong các chương trình tiếp theo.

Có thể nói, phong trào hiến đất, làm đường ở xã Thiệu Long đã mang lại hiệu quả thiết thực. Những tuyến đường GTNT thẳng tắp, rộng rãi đã giúp việc đi lại, giao thương hàng hóa của người dân được thuận lợi, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần xây dựng xã Thiệu Long ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Lê Hòa



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]