Nga xóa nợ cho tân binh tham chiến trong xung đột với Ukraine
Nga sẽ xóa nợ lên tới 10 triệu ruble, tương đương gần 96.000 USD, cho những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để chiến đấu tại Ukraine trong ít nhất một năm, bắt đầu từ ngày 1/12.
Đồng ruble của Nga. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 23/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật về việc xóa nợ cho tân binh đăng ký tham gia chiến đấu tại Ukraine.
Truyền thông Nga đưa tin rằng luật này quy định xóa nợ lên tới 10 triệu ruble, tương đương gần 96.000 USD, cho những người ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng để chiến đấu tại Ukraine trong ít nhất một năm, bắt đầu từ ngày 1/12.
Nga đã thúc đẩy việc tuyển quân bằng cách cung cấp các khoản thanh toán ngày càng lớn, trong một số trường hợp gấp nhiều lần mức lương trung bình, cho những người sẵn sàng chiến đấu tại Ukraine.
Chiến thuật này đã giúp quân đội tăng cường nhân lực trong khu vực xung đột, đồng thời tránh được một đợt tổng động viên tiếp theo, vốn đã thúc đẩy một cuộc di cư hàng loạt khỏi Nga vào tháng 9/2022.
Số liệu của ngân hàng trung ương cho thấy người Nga đang gánh mức nợ tiêu dùng ngày càng tăng kể từ khi Điện Kremlin ra lệnh đưa hàng chục nghìn quân vào Ukraine vào năm 2022, ngay cả khi ngân hàng trung ương tăng lãi suất chủ chốt lên 21% vào tháng 10./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-08-09 06:31:00
Hé lộ thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ
-
2025-08-08 19:21:00
Đức tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí, phản đối kế hoạch chiếm đóng Gaza của Israel
-
2025-08-08 15:56:00
Số người Mỹ nhận trợ cấp thất nghiệp cao nhất từ sau COVID-19
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh chấn chỉnh ngành ngân hàng
Ấm áp giải chạy Gia đình ASEAN 2025 tại Thái Lan
Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu dỡ bỏ giới hạn truy quét người nhập cư
Nội các Israel phê duyệt kế hoạch kiểm soát thành phố Gaza
Nga thông báo hạn chế xuất khẩu kim loại quý trong sáu tháng
Cảnh sát Anh bắt giữ nghi phạm nổ súng làm 2 người thương vong
Các nhà lãnh đạo châu Âu phản ứng trái chiều về lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel
Tên lửa mới của Nga đạt tốc độ hơn 13.000 km/giờ, Moscow bắt đầu sản xuất hàng loạt
Iran huy động hơn 60.000 quân Basij tham gia tập trận quy mô lớn