Nga cung cấp vũ khí trị giá 13 tỷ USD cho Ấn Độ trong 5 năm qua
Xe quân sự của Nga. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Các hãng thông tấn Nga tối 12/2 đưa tin nước này đã cung cấp cho Ấn Độ khoảng 13 tỷ USD vũ khí trong 5 năm qua, trong khi New Delhi đã đặt hàng mua của Moskva các vũ khí và thiết bị quân sự trị giá hơn 10 tỷ USD.
Ông Dmitry Shugayev, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga , cho biết Ấn Độ, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á vẫn quan tâm đến việc mua vũ khí của Nga. Theo ông, các khách hàng châu Á đặc biệt quan tâm đến hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 Triumf của Nga, các hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn như Osa, Pechora hay Strela, cũng như máy bay chiến đấu Su-30, trực thăng MiG-29 và máy bay không người lái.
Ấn Độ là khách hàng mua vũ khí lớn nhất thế giới của Nga, chiếm khoảng 20% đơn đặt hàng hiện tại của Moskva./.
HG (Theo Tass/Vietnam+)
- 2024-05-11 14:57:00
Xung đột Hamas-Israel: Ai Cập, Anh, Pháp thúc đẩy tìm giải pháp
- 2024-05-11 10:58:00
Mỹ công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 400 triệu USD cho Ukraine
- 2023-02-13 10:06:00
Mỹ lần dầu tiên đóng cửa không phận gần biên giới với Canada
WHO cảnh báo về thảm họa y tế sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Nam Phi tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do mất điện kéo dài
Anh gia hạn thêm 1 năm tiến trình thành lập chính quyền ở Bắc Ireland
Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ: Số nạn nhân thiệt mạng đã hơn 12.000 người
Hội nghị thượng đỉnh bất thường EU thảo luận về Ukraine
Hạ viện Mỹ phê chuẩn dự luật bỏ chứng nhận tiêm vaccine với du khách
Vụ giẫm đạp tại Seoul: Kiến nghị luận tội Bộ trưởng Hành chính-An ninh
EU xem xét đề xuất cấm các loại “hóa chất vĩnh cửu” PFAS
Số nạn nhân thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt quá 7.800 người