Mỹ thông báo đình chỉ cấp thị thực nhân đạo cho công dân bốn nước
Mỹ tạm thời đình chỉ việc cấp giấy phép nhân đạo đối với người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela vào nước này và ở lại tới hai năm, do lo ngại vấn đề lừa đảo.
Người di cư vượt biên từ Mexico vào Mỹ tại Eagle Pass, bang Texas (Mỹ) hồi năm ngoái. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)
Chính phủ Mỹ đã tạm thời đình chỉ việc cấp giấy phép nhân đạo đối với người Cuba, Haiti, Nicaragua và Venezuela vào nước này và ở lại tới hai năm do lo ngại các nhà tài trợ cho những người này là đối tượng lừa đảo.
Tính đến tháng Sáu vừa qua, gần 500.000 người thuộc các quốc tịch nêu trên đã tới Mỹ trong khuôn khổ chương trình thị thực nhân đạo sau khi nộp đơn trực tuyến đề nghị được bảo trợ và tự chi trả vé máy bay.
Đây là chính sách quan trọng của chính phủ Mỹ do Đảng Dân chủ nắm quyền nhằm tạo ra hoặc mở rộng các con đường nhập cảnh hợp pháp, đồng thời hạn chế quyền tị nạn đối với những người vượt biên trái phép.
Bộ An ninh Nội địa (DHS) của Mỹ hôm 2/8 cho biết đã “tạm dừng” việc cấp giấy phép mới để xem xét lý lịch của các nhà tài trợ.
DHS nhấn mạnh cơ quan này chưa xác định được bất kỳ rủi ro an ninh nào liên quan đến người dân từ bốn quốc gia được đề cập và cam kết sẽ “khởi động lại việc xử lý đơn đăng ký càng sớm càng tốt, với các biện pháp phòng vệ thích hợp.”
Đảng Cộng hòa Mỹ ngay lập tức chỉ trích chương trình thị thực nhân đạo. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson khẳng định chương trình này lẽ ra ngay từ đầu đã không nên được triển khai bởi “đây là cách chính phủ Biden-Harris chào đón hàng trăm nghìn người nước ngoài vào Mỹ mà không có bất cứ hạn chế nào.”
Chính sách thị thực nhân đạo bắt đầu được áp dụng đối với người Venezuela từ tháng 10/2022 và đối với ba quốc tịch còn lại từ tháng 1/2023.
Đây là những quốc gia có số lượng lớn người di cư đến Mỹ và thường từ chối nhận lại công dân bị trục xuất.
Chính sách này đi kèm với cam kết từ Mexico trong việc tiếp nhận người dân từ những quốc gia vượt biên giới Mỹ bất hợp pháp.
Theo chính sách này, Mỹ tiếp nhận tối đa 30.000 người mỗi tháng từ các quốc gia kể trên trong hai năm với khả năng xin giấy phép lao động.
Theo dữ liệu từ Văn phòng Hải quan và Bảo vệ Biên giới, tính đến tháng Sáu vừa qua, hơn 194.000 người Haiti, 110.000 người Venezuela, 104.000 người Cuba và 86.000 người Nicaragua được hưởng lợi từ chương trình thị thực nhân đạo. Các vụ bắt giữ người mang bốn quốc tịch nêu trên vì vượt biên trái phép đã giảm.
Trong nửa đầu năm nay, Mỹ đã bắt giữ 5.065 người Cuba, trong khi chỉ riêng tháng 11/2022 con số này là 42.000 người. Trong sáu tháng đầu năm nay, 304 người Haiti đã bị bắt, so với gần 18.000 người hồi tháng 9/2021./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-22 08:42:00
Đức và Hà Lan phản đối việc vay nợ chung của EU để giải quyết khủng hoảng
-
2025-07-22 08:33:00
Hy Lạp công bố ranh giới của hai công viên biển lớn nhất Địa Trung Hải
-
2025-07-22 08:27:00
Nga siết chặt kiểm soát tàu nước ngoài giữa bối cảnh địa chính trị căng thẳng
Triều Tiên tuyên bố đóng thêm tàu khu trục 5.000 tấn
Mỹ tái triển khai vũ khí hạt nhân tại căn cứ ở Anh sau gần 20 năm
Hàn Quốc, Nhật Bản chạy đua với thời gian trong đàm phán thuế với Mỹ
Nga để ngỏ khả năng ông Putin và ông Trump gặp nhau tại Bắc Kinh vào tháng 9
Ngoại trưởng G7 kêu gọi nỗ lực tránh làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông
Nhà sản xuất Thái Lan lo bị đóng cửa trước “làn sóng” hàng giá rẻ Trung Quốc
Hàn Quốc: Hàng trăm người nhập viện do các bệnh liên quan nắng nóng
Ứng cử viên Donald Trump đồng ý tranh luận với Phó Tổng thống Kamala Harris
Các chiến lược gia của ông Obama gia nhập đội tranh cử của bà Kamala Harris