Ngày 8/1, Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C.

Bắc Bộ vẫn còn rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

Ngày 8/1, Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng, nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C.

Bắc Bộ vẫn còn rét, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng

(Ảnh minh họa: Duy Khương/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 8/1, Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 20-23 độ C. Đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét.

Ngày và đêm 8/1, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Chi tiết các khu vực ngày và đêm 8/1: Phía Tây Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng; đêm có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi 12-15 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều hửng nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; cao nhất 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng. Phía Nam nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; cao nhất 20-23 độ C, phía Bắc có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, riêng Ninh Thuận-Bình Thuận 26-29 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Bắc đến Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 27-30 độ C./.

Theo TTXVN/Vietnam+


Theo TTXVN/Vietnam+

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]