Tin liên quan
Đọc nhiều
Lực lượng an ninh Israel truy lùng đối tượng tấn công bằng rìu
Cảnh sát và nhân viên y tế Israel làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tấn công ở thành phố Elad tối 5/5/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Israel đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm truy lùng hai thủ phạm được xác định là người Palestine trong vụ tấn công bằng rìu đêm 5/5 khiến 3 người Israel thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Hành động tấn công ở Elad - thành phố miền Trung Israel có đông người Do Thái chính thống sinh sống - là vụ việc thứ 6 nhằm vào người Israel kể từ hôm 22/3 và được thực hiện đúng vào dịp Israel tổ chức lễ mừng Độc lập.
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và người Palestine lên cao, với hàng loạt cuộc đụng độ tại khu vực đền thờ Al-Aqsa mà người Do Thái gọi là Núi Đền ở thành cổ Jerusalem.
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên án vụ tấn công mới đây, cảnh báo vụ việc có thể làm leo thang bạo lực. Trong khi đó, các phong trào Hamas và Thánh chiến Hồi giáo (IJ) ở Dải Gaza gọi đây là hậu quả của tình trạng bất ổn tại Al-Aqsa, song không tổ chức nào đứng ra thừa nhận là thủ phạm.
Ngày 6/5, Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã lên án vụ tấn công bằng rìu này. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel Yair Lapid, Ngoại trưởng Nahyan đã “kịch liệt lên án vụ tấn công.”
Sau đó, ông Lapid đã đăng tải dòng tweet bày tỏ: “Chúng tôi đều hy vọng những ngày hòa bình và an ninh sẽ sớm đến với người Israel.”
Phía Israel coi đây là một vụ tấn công khủng bố và triển khai chiến dịch truy lùng hung thủ. Cảnh sát đã công bố hình ảnh và danh tính của các nghi phạm, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin giúp nhanh chóng tìm ra hung thủ./.
(TTXVN/Vietnam+)
- 2024-05-18 09:03:00
13 nước kêu gọi Israel không mở cuộc tấn công toàn diện vào Rafah
- 2024-05-18 08:31:00
Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Putin tạo ra “xung lực” mới cho quan hệ chiến lược Nga-Trung
- 2022-05-07 14:38:00
Ukraine đề cập khả năng nối lại đàm phán với Nga
Quần đảo Faroe, bến đỗ mới cho tàu thuyền Nga bị cấm cập cảng châu Âu
Nga phản đối việc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt về truyền thông
Triều Tiên phóng vật thể không xác định, Hàn Quốc họp an ninh khẩn cấp
WFP kêu gọi mở lại các cảng ở miền Nam Ukraine để xuất khẩu lương thực
Hong Kong hoàn tất công tác chuẩn bị cho cuộc bầu trưởng đặc khu
Nhật Bản khẳng định sẽ đa dạng hóa nguồn cung năng lượng
Hàn-Mỹ khẳng định liên minh vững chắc, tăng cường thế trận phòng thủ
Các nhà tài trợ quốc tế gây quỹ 6,5 tỷ USD cho Ukraine
Tổng thống Ukraine mời Tổng thống và Thủ tướng Đức đến Kiev