Không ngừng nỗ lực vì sức khỏe Nhân dân
80 năm đồng hành cùng đất nước và sự phát triển đi lên của quê hương là chặng đường nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các thế hệ thầy thuốc ngành y tế Thanh Hóa. Dù trong hoàn cảnh nào, ngành y tế cũng luôn làm tròn sứ mệnh cao cả của mình là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân.
Khắc ghi lời Bác dạy, cán bộ, nhân viên ngành y tế không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn, làm chủ kỹ thuật, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Sơ khai chỉ từ một bệnh viện với mấy chục người, sơ tán khắp nơi, đến nay hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở đã phát triển đồng bộ, toàn diện, bao trùm, chuyên sâu. Điểm nhấn là từ giai đoạn 2005-2018, ngành y tế Thanh Hóa đã ghi dấu ấn với những bước phát triển vượt bậc về mọi mặt. Nhiều kỹ thuật cao được áp dụng hiệu quả trong khám, chữa bệnh và đã có những bước phát triển đột phá; nhiều kỹ thuật mới, phức tạp được triển khai lần đầu tại các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện. Nổi bật là việc thực hiện thành công kỹ thuật ghép thận. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện tuyến tỉnh thứ 2 trong cả nước được ghi tên vào bản đồ ghép tạng Việt Nam.
Trong giai đoạn này, hoạt động xã hội hóa công tác y tế cũng được quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế và ưu đãi để tranh thủ kêu gọi các dự án đầu tư cho y tế cả trong và ngoài công lập. Đề án bệnh viện vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên cán bộ tuyến trên xuống tuyến dưới để nâng cao chất lượng, trình độ; Đề án tự chủ tại các bệnh viện công lập được triển khai và mang lại nhiều kết quả tích cực. Việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, lấy người bệnh làm trung tâm hướng tới sự hài lòng của người bệnh được toàn ngành thực hiện đã có kết quả tốt; công tác quản lý nhà nước về y tế được tăng cường; tỷ lệ dân số tham gia BHYT tăng mạnh, vượt mục tiêu kế hoạch đề ra.
Từ năm 2019 đến nay, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn trên nhiều lĩnh vực. Năm 2019, đại dịch COVID-19 đã trở thành thảm họa đối với nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ, nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành y tế với vai trò nòng cốt tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, sáng tạo hiệu quả, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những “điểm sáng” của cả nước về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; là một trong các tỉnh có tỷ lệ mắc và tử vong do COVID-19 thấp nhất cả nước (0,037% trong khi cả nước là 0,4%). Giai đoạn 2021-2022 Thanh Hóa cũng trong số ít địa phương thực hiện sớm và hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, là tỉnh sớm nhất đưa mọi hoạt động kinh tế - xã hội trở lại bình thường.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định y tế là một trong những trụ cột tăng trưởng, với mục tiêu xây dựng hệ thống dịch vụ y tế phục vụ tốt nhất cho người dân trong tỉnh và khu vực lân cận trên cơ sở đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị; ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút xây dựng một số cơ sở khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, giá cả hợp lý.
Các đồng chí: Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trao danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú cho 21 cá nhân thuộc ngành y tế Thanh Hóa.
Thực hiện mục tiêu này, toàn ngành y tế từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, với những kết quả nổi bật. Việc đổi mới, sắp xếp bộ máy, tinh gọn đầu mối, biên chế được triển khai hiệu quả. Toàn tỉnh đã có 38 bệnh viện công lập, 4 trung tâm y tế tuyến tỉnh, 26 trung tâm y tế tuyến huyện, 556 trạm y tế xã, phường, thị trấn, 20 bệnh viện tư nhân; 100% thôn, bản, tổ dân phố đều có cộng tác viên dân số; nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản để thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Toàn tỉnh đã đạt được 44 giường bệnh/vạn dân, thuộc nhóm cao nhất cả nước và vượt mục tiêu đề ra.
Trong giai đoạn này, ngành y tế Thanh Hóa được đầu tư xây dựng mới và mua sắm thiết bị cho 70 trạm y tế; cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hiện đại hóa Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp chuyên sâu, tiến tới trở thành bệnh viện đảm nhận chức năng vùng; đầu tư nâng cấp 4 bệnh viện tuyến tỉnh lên bệnh viện hạng I, xây dựng mới Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, 4 bệnh viện và 5 trung tâm y tế tuyến huyện được nâng cấp, xây mới. Đề án Bệnh viện vệ tinh tiếp tục được duy trì, phát triển. Đến nay, Thanh Hóa có 7 bệnh viện vệ tinh được các bệnh viện Trung ương chuyển giao trên 20 chuyên ngành kỹ thuật cao. Ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục ghi dấu ấn trong việc phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, chuyên sâu; nhiều kỹ thuật mà trước đây chỉ thực hiện được ở tuyến Trung ương, giờ với y tế Thanh Hóa đã trở thành kỹ thuật thường quy, giúp nâng cao chất lượng điều trị, mang lại niềm tin cho người dân.
Với những thành tựu đó, ngành y tế Thanh Hóa đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân (năm 2000); Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2001); Huân chương Độc lập hạng Nhì (năm 2018), Huân chương Độc lập hạng Nhất (năm 2015); Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Từ năm 1986 đến nay đã có 171 thầy thuốc ngành y tế Thanh Hóa được phong tặng Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú; nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.
Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Bá Cẩn, Quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết: 80 năm qua là một hành trình đáng tự hào. Ngành y tế Thanh Hóa đã và đang khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Với nền tảng vững chắc, ngành y tế Thanh Hóa tiếp tục phát triển, đưa Thanh Hóa trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao trong khu vực. Để làm được điều đó, ngành tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số tiến tới y tế thông minh; quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại; sắp xếp tinh gọn bộ máy, đào tạo nhân lực chất lượng cao..., hướng đến mục tiêu phát triển hiện đại, hội nhập với nền y tế tiên tiến, phục vụ tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Cùng với đó, toàn ngành thấm nhuần lời dạy của Bác: “...Trước hết là phải thật thà đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta. Đoàn kết thì vượt được mọi khó khăn, giành được nhiều thành tích”, “...phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu”, để tiếp tục phấn đấu, tự tin bước vào kỷ nguyên mới, vươn mình cùng với y tế cả nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng, của Nhân dân.
Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy thuốc - những chiến sĩ áo trắng đã dành trọn vẹn tâm huyết và sự cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của Nhân dân. Kính chúc các y, bác sĩ và nhân viên y tế thật nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng suốt và nhiệt huyết để tiếp tục sự nghiệp cao cả: chữa bệnh, cứu người!
Bài và ảnh: Tô Hà
{name} - {time}
-
2025-02-27 11:13:00
Đoàn kết - trách nhiệm - đổi mới - phát triển, xây dựng phường Đông Thịnh trở thành đô thị văn minh
-
2025-02-27 10:24:00
Trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Trưởng Ban Dân tộc tỉnh
-
2025-02-27 06:52:00
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
“5 điểm hơn” đưa lịch sử quan hệ Việt Nam - New Zealand bước sang chương mới
PODCAST 6AM: Điểm tin nổi bật sáng ngày 27/2
Mời bạn đọc báo Thanh Hóa số ra ngày 27/2/2025
Bế mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2025 sau hai ngày làm việc
Sự kiện nổi bật trong nước, quốc tế ngày 26/2/2025
Công bố nghị quyết, quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
[Bản tin 18h] Thanh Hóa thông qua việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Gặp mặt kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Nghi Sơn - Đại Lộc
Quảng Xương kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện