(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Sáng 16-6, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, tổng kết hoạt động năm 2021, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Toàn cảnh hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, VCCI Thanh Hóa...

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Hiện nay trên địa bàn Thanh Hóa có 21.000 doanh nghiệp, trong đó có khoảng gần 17.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 77% tổng thu ngân sách Nhà nước và khoảng 60% GRDP của tỉnh.

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Ông Mai Xuân Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt, song nền kinh tế vẫn phục hồi chậm. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, linh hoạt, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cấp chính quyền xem xét, giải quyết và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã biến thách thức thành cơ hội, thích ứng linh hoạt, an toàn và vững vàng phát triển trong bối cảnh bình thường mới.

Đến tháng 6-2022, Hiệp hội đã kết nạp thêm 20 doanh nghiệp hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên hơn 5.000 doanh nghiệp. Các hội viên đã liên kết đầu tư, tổ chức đào tạo, phát triển doanh nghiệp và đi đầu trong công tác an sinh xã hội...

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Đại diện hội viên phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu, hội viên đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, như: Hoạt động hỗ trợ, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp còn dàn trải; hoạt động liên kết doanh nghiệp, hợp tác xúc tiến đầu tư còn ít; công tác tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia hiệp hội còn hạn chế; số lượng doanh nghiệp hội viên chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa; chưa có hoạt động đối thoại chuyên đề và hoạt động xúc tiến đầu tư tại các địa phương trong tỉnh…

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đánh giá cao cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn trong đại dịch COVID-19 để vươn lên, ổn định sản xuất kinh doanh.

Đồng chí nhấn mạnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục đồng hành với tỉnh trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tăng cường công tác tuyên truyền, thu hút kết nạp hội viên để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh ngày càng lớn mạnh, phát huy được sức mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Không chỉ tập trung ổn định, phát triển sản xuất, đóng góp vào ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động… doanh nghiệp, doanh nhân trong tỉnh cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương đổi mới, phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi cũng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp tại hội nghị để chuyển đến các sở, ngành có liên quan của tỉnh trả lời cho các doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Doanh nghiệp Thanh Hóa thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp hội viên mới cho 17 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 tập thể, 5 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Hiệp hội Doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận kết nạp hội viên mới cho 17 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Lê Hợi


Lê Hợi

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]