Israel đối mặt với áp lực quốc tế về hoạt động tại Cao nguyên Golan
Gần đây, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố thỏa thuận rút quân với Syria tại Cao nguyên Golan năm 1973 không còn hiệu lực do quân đội Syria đã rời khỏi vị trí.
Quân đội Israel được triển khai gần vùng đệm ở Cao nguyên Golan ngày 9/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Theo Sputniknews, trong cuộc họp báo chính phủ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner đã kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch tăng dân số tại các khu định cư bất hợp pháp trong khu vực này.
Phát biểu được đưa ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhất trí thông qua kế hoạch phát triển Cao nguyên Golan, bao gồm việc tăng cường các khu định cư địa phương và tăng gấp đôi số người định cư trong khu vực.
Ông Wagner nhấn mạnh việc định cư dân thường vi phạm luật chiếm đóng theo Công ước Geneva.
Gần đây, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố thỏa thuận rút quân với Syria tại Cao nguyên Golan năm 1973 không còn hiệu lực do quân đội Syria đã rời khỏi vị trí.
Ông đã ra lệnh triển khai quân đội Israel tại các khu vực phi quân sự và các vị trí kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cũng chỉ thị các đơn vị quân đội chuẩn bị đóng quân mùa đông tại phần lãnh thổ Syria của Cao nguyên Golan.
Song song với việc kiểm soát vùng đệm, không quân Israel đã tiến hành chiến dịch quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa tiềm lực quân sự của Syria.
Quân đội Israel thông báo đã phá hủy gần như hoàn toàn hệ thống phòng không Syria, hạm đội Syria cùng hàng chục cơ sở quân sự, bao gồm các nhà máy vũ khí, căn cứ không quân, cơ sở ngầm và kho dự trữ tên lửa chiến lược.
Cao nguyên Golan vốn thuộc Syria cho đến năm 1967, khi quân đội Israel chiếm đóng trong Chiến tranh Sáu ngày.
Sau Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, hai bên đã ký kết thỏa thuận ngừng bắn và rút quân. Năm 1974, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được triển khai tại khu vực này.
Cùng ngày, hãng tin IRNA của Iran đưa tin, Liên đoàn Arab (AL) kêu gọi chấm dứt hành động quân sự của Israel đối với Syria.
Theo IRNA, để phản ứng lại hành động quân sự của Israel tại Syria, AL đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn các động thái của Israel đối với Syria.
Đài truyền hình Al Mayadeen của Liban dẫn một tuyên bố ngày 16/12 của AL nói thêm rằng khối này lên án mạnh mẽ các hành động của Israel tại Cao nguyên Golan.
Tuyên bố cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép buộc chế độ Israel phải chấm dứt ngay các hành động quân sự và tuân thủ các nghị quyết quốc tế./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-19 10:37:00
Syria và Israel đồng ý ngừng bắn do Mỹ làm trung gian
-
2025-07-19 10:15:00
Hàn Quốc: Tòa bác kháng nghị, tiếp tục giam giữ cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
-
2025-07-19 09:18:00
Campuchia mở rộng chiến dịch trấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến
Thủ tướng Đức lần đầu trả lời báo giới tại họp báo mùa Hè truyền thống
Tòa án Hàn Quốc xem xét tính hợp pháp của lệnh tạm giam cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol
Kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với ’tình hình rất nghiêm trọng và phức tạp'
Thổ Nhĩ Kỳ “mở rộng cửa” với công dân Việt Nam bằng e-visa từ tháng 9/2025
Chính phủ Đức không vượt qua bỏ phiếu bất tín nhiệm, Quốc hội sẽ phải giải tán
Cựu Thị trưởng Los Alamitos được đề cử làm Thứ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mỹ
Ukraine sẽ phải đổi đất lấy hòa bình
Pháp lo ngại hàng nghìn người thiệt mạng do siêu bão Chido
Triển vọng của Boeing trong 2025 sau một năm đầy khủng hoảng