(Baothanhhoa.vn) - Sáng 21-11, Ban điều hành Dự án “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với huyện Lang Chánh, xã Yên Thắng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm trường mầm non tại bản Vịn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Khởi công điểm trường "Vì trẻ em vùng cao" tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Sáng 21-11, Ban điều hành Dự án “Vì trẻ em vùng cao” phối hợp với huyện Lang Chánh, xã Yên Thắng đã tổ chức lễ khởi công xây dựng điểm trường mầm non tại bản Vịn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Ban điều hành Dự án và đại diện lãnh đạo địa phương thực hiện nghi thức khởi công công trình

Điểm trường dành cho học sinh mầm non (thuộc Trường Mầm non Yên Thắng) tại bản Vịn cách trung tâm xã Yên Thắng 7 km, có tổng số 67 em học sinh, 3 phòng học, trong đó có 1 phòng học kiên cố của nhà trường, 1 phòng học mượn của Trường tiểu học; 1 phòng tranh tre nứa lá, khung gỗ (dành cho các cháu từ 1 đến 3 tuổi).

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Phòng học tranh tre tại điểm trường mầm non bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Các phòng học còn lại sàn gạch tuy mát mẻ vào mùa hè nhưng không đảm bảo trong mùa đông. Ngoài ra, còn 1 gian nhà tranh mái lá là nơi để giáo viên làm việc, không bảo đảm, rất vất vả vào mùa mưa, rét.

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Điểm trường hiện chưa đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú, lại không có khu vệ sinh riêng và thiếu thốn trang thiết bị dạy học, đồ chơi. Ngân sách của địa phương còn nhiều khó khăn, chưa có kinh phí để xây thêm những phòng học kiên cố cho điểm trường tại bản Vịn.

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Lãnh đạo huyện Lang Chánh phát biểu tại Lễ khởi công

Sau khi tiến hành khảo sát và xuất phát từ tình hình thực tế, nguyện vọng của nhà trường, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã lập hồ sơ, được UBND huyện Lang Chánh chấp thuận, tạo điều kiện, công trình điểm trường mầm non tại bản Vịn (xã Yên Thắng) sẽ xây mới 3 phòng học và hệ thống bếp ăn, nhà vệ sinh với kinh phí dự kiến là 300 triệu đồng. Dự án đã nhận được sự tài trợ 1 phần của “mạnh thường quân”, có sự đối ứng của địa phương, được bàn giao mặt bằng, thi công móng, các vật liệu sẵn có tại địa phương như cát, sỏi, và nhân công khi cần thiết.

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Mô phỏng công trình điểm trường mầm non tại bản Vịn, xã Yên Thắng

Công trình xây dựng điểm trường tại bản Vịn (xã Yên Thắng) dự kiến sẽ được hoàn thành, bàn giao vào cuối năm 2021 để các học sinh mầm non tại đây sớm được học tập trong những phòng học mới khang trang, kiên cố; điều kiện giảng dạy, học tập của cô trò tại điểm trường mầm non tại bản Vịn sẽ được cải thiện, nâng lên, đặc biệt là việc có thể tổ chức ăn bán trú cho các em ngay trong năm học này.

Khởi công điểm trường “Vì trẻ em vùng cao” tại bản Vịn, xã Yên Thắng (Lang Chánh)

Sau 5 năm triển khai, Dự án “Vì trẻ em vùng cao” đã xây dựng thành công 8 điểm trường trên địa bàn các huyện vùng cao Thanh Hóa với giá trị gần 3 tỷ đồng. Điểm trường tại bản Vịn (xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh) là điểm trường thứ 9 mà dự án triển khai xây dựng. Riêng tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, đây là điểm trường thứ 2 được xây dựng. Điểm trường đần tiên tại bản Cơn với 5 phòng học.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]