(Baothanhhoa.vn) - Trong các ngày 18, 19 và 21-3, CLB Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc, Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” phối hợp với Huyện đoàn Quan Sơn, Ngọc Lặc và các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”

Trong các ngày 18, 19 và 21-3, CLB Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc, Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát” phối hợp với Huyện đoàn Quan Sơn, Ngọc Lặc và các đơn vị tài trợ tổ chức Chương trình Tháng ba biên giới năm 2023.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình tặng cờ Tổ quốc và quà cho bà con các bản giáp biên giới của huyện Quan Sơn

Với chủ đề “Gửi nắng bản mùa xuân”, chương trình được tổ chức nhằm phát huy tinh thần nhân ái, sẻ chia của các tổ chức, cá nhân, tình nguyện viên, các CLB, hội, đội, nhóm, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới, đồng thời dành sự quan tâm tới các em học sinh tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa của huyện Quan Sơn và Ngọc Lặc.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Đông đảo các em học sinh tại các điểm trường vùng giáp biên giới đã tham gia chương trình

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tới thăm hỏi, động viên và tặng dụng cụ bếp, tặng quà, tổ chức vui chơi cùng các em học sinh, mầm non và tiểu học tại các điểm trường thuộc các bản Mùa Xuân, Xía Nọi (xã Sơn Thủy), Ché Lầu (xã Na Mèo), Bản Yên (xã Mường Mìn), huyện Quan Sơn.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình đã tổ chức vui chơi, tặng quà cho các em học sinh, mầm non và tiểu học tại các điểm trường

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình trao tặng dụng cụ bếp cho các điểm trường

Chương trình cũng đã tặng cờ Tổ quốc, tặng quà cho bà con tại các bản giáp biên giới; trao tặng các công trình thanh niên gồm: “Đường hoa thanh niên” tại các xã Sơn Thủy và Na Mèo, “Vườn cây thanh niên” tại xã Sơn Điện.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Na Mèo (Quan Sơn)

Hưởng ứng “Tháng ba biên giới”, hưởng ứng “Tháng thanh niên” năm 2023, chương trình đã tới thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sỹ các đồn Biên phòng Na Mèo, Mường Mìn. Nhân dịp này, các thành viên của chương trình thiện nguyện đã tham gia nghi thức chào cờ tại cột mốc biên giới, tìm hiểu về cột mốc biên giới thông qua hình thức tuyên truyền chuyển đổi số.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Các thành viên của chương trình và đoàn viên thanh niên tìm hiểu về cột mốc biên giới

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình trao tặng các công trình thanh niên

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình tổ chức trồng cây xanh tại các địa phương

Tiếp tục chuỗi hoạt động, chiều 21-3, chương trình phối hợp với Huyện đoàn Ngọc Lặc tổ chức chương trình cắt tóc miễn phí cho các em học sinh Trường Tiểu học Vân Am 1, tặng 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Vân Am.

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình tổ chức cắt tóc miễn phí và tặng quà cho các em học sinh tại xã Vân Am (Ngọc Lặc) chiều 21-3

Ý nghĩa Chương trình Tháng ba biên giới “Gửi nắng bản mùa xuân”Chương trình tặng quà cho các em học sinh tại xã Vân Am

Tổng giá trị của toàn bộ chương trình là trên 100 triệu đồng, có sự đồng hành của các nhà tài trợ như Siêu thị 61, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các salon tóc, các tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên, cũng như các thành viên CLB Thiện nguyện - Hiến máu Ngọc Lặc, Dự án “Cùng nhau nuôi em Mường Lát”.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]