(Baothanhhoa.vn) - Sáng 1-3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” và trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh dự hội nghị.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Sáng 1-3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài Việt Nam” và trao kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam. Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh dự hội nghị.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2022, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, hướng dẫn chỉ đạo của Hội LHPN tỉnh, Ban Phụ nữ Công an Nhân dân (CAND), Hội phụ nữ Công an tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động, các phong trào thi đua, lập nhiều thành tích và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và nhiệm vụ chính trị đề ra.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Thượng tá Hoàng Thị Chung, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh điều hành hội nghị.

Trọng tâm là chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức, học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực về mọi mặt cho Phụ nữ CAND. Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình phụ nữ Công an. Củng cố, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội cơ sở gắn với đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên.

Các cấp hội phụ nữ Công an tỉnh thực hiện hiệu quả nhiều chương trình, phần việc, như: “Tham gia xử lý tình huống phức tạp về ANTT”; mô hình “Quỹ tiết kiệm 1.000 đồng” hỗ trợ cán bộ, hội viên khó khăn.

100% cơ sở Hội đăng ký mô hình, công trình, phần việc phù hợp, được cán bộ, hội viên hưởng ứng tích cực, có sức lan tỏa. Nổi bật là các công trình “Số hóa hồ sơ cán bộ” (Phòng Tổ chức cán bộ); “Sắp xếp hồ sơ ngăn nắp, khoa học phục vụ công tác tra cứu hồ sơ đảng viên nhanh chóng, kịp thời” (Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị - Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh); “Tham gia công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Phòng An ninh chính trị nội bộ)...

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt chính trị và thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em là con cán bộ, chiến sĩ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ngoài lực lượng.

Tích cực tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Mẹ đỡ đầu”… Đến nay đã có 66 trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt được các cấp Hội nhận đỡ đầu, tổng trị giá gần 500 triệu đồng. Ngoài ra, có 2 trẻ mồ côi được 2 cán bộ Hội Phụ nữ Phòng Quản lý hành chính về TTXH và Công an huyện Hoằng Hóa nhận đỡ đầu…

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Các hoạt động trên góp phần làm tốt công tác dân vận, tạo mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân và các phong trào thi đua “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026 trong Công an Thanh Hóa; “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên”…

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Đại diện Hội phụ nữ cơ sở phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong công tác; bàn các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2023 “Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” với 3 nhiệm vụ trọng tâm và 9 chỉ tiêu cơ bản.

Trong đó, Hội Phụ nữ Công an tỉnh xây dựng, chỉ đạo, nhân rộng mới 1 mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu gắn với nội dung phong trào thi đua. Mỗi hội phụ nữ cơ sở duy trì thực hiện, đăng ký mới 1 đến 2 công tình, phần việc có hiệu quả thiết thực phục vụ công tác chuyên môn. Mỗi hội phụ nữ cơ sở có ít nhất 1 hoạt động hỗ trợ để tiếp tục thực hiện hiệu quả chương tình “Mẹ đỡ đầu”…

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh trao Kỷ niệm chương của Trung ương Hội LHPN cho cán bộ hội viên, phụ nữ Công an tỉnh.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho 16 cá nhân là lãnh đạo Công an tỉnh và các đồng chí thuộc các cơ sở Hội.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Thượng tá Vũ Ngọc Ngũ, Chánh văn phòng Đảng ủy Công an tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam...

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

... và Bằng khen của Hội LHPN tỉnh cho các tập thể.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Nhiều tập thể được tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh...

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

...và Hội Phụ nữ Công an tỉnh.

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2022, Hội Phụ nữ Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thanh Hóa thời đại mới yêu nước, nhân ái, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên năm 2022”; 5 tập thể được tặng Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Hội LHPN tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Hội phụ nữ Công an tỉnh.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Đại diện lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và Công an tỉnh tặng áo dài cho hội viên tổ vệ sinh, cây cảnh (Đội Quản hành chính-quản trị, phòng Hậu cần)

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Hướng tới kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, 1.983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 40 năm ngày thành lập Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã tặng áo dài cho hội viên và phát động hưởng ứng Tuần lễ áo dài Việt Nam trong hệ thống Hội phụ nữ Công an Thanh Hóa.

Xây dựng hình ảnh phụ nữ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình

Trước khi hội nghị diễn ra, Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống Công an tỉnh và Tượng đài Anh hùng liệt sĩ CAND Nguyễn Thị Lợi.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]