(Baothanhhoa.vn) - Sáng 14-4, Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Nước CHDCND Lào cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Sáng 14-4, Trường ĐH Hồng Đức đã tổ chức lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay của Nước CHDCND Lào cho lưu học sinh Lào đang học tập tại trường.

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức tặng hoa và quà chúc mừng lưu học sinh Lào.

Buổi lễ diễn ra trong không khí vui tươi, ấm cúng, trang trọng, mang đậm bản sắc dân tộc Lào. Các lưu học sinh Lào và những người tham gia đã cùng nhau thực hiện nghi lễ buộc chỉ cổ tay, té nước..., cầu chúc một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và mọi điều may mắn.

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Theo Phật lịch, Tết Bunpimay kéo dài trong 3 ngày (14, 15 và 16-4). Đây là dịp Nhân dân các bộ tộc Lào đón chào năm mới, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, chúng sinh an lành, mọi người khỏe mạnh, hạnh phúc.

Trong dịp Tết Bunpimay, Nhân dân các bộ tộc Lào có nhiều hoạt động mang tính cộng đồng được tổ chức trong chùa hoặc tại nhà như tắm tượng phật, lễ buộc chỉ cổ tay, lễ phóng sinh…

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường ĐH Hồng Đức và các sở, ngành chức năng của tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng cho các em lưu học sinh Lào những bó hoa tươi thắm, phần quà ý nghĩa cùng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp; đồng thời bày tỏ mong muốn trong năm mới các em lưu học sinh Lào tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện.

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Trường ĐH Hồng Đức tổ chức lễ mừng Tết Bunpimay cho lưu học sinh Lào

Đại diện Sở Ngoại vụ tặng hoa và quà chúc mừng các em lưu học sinh Lào.

Lễ mừng Tết cổ truyền Bunpimay của nước CHDCND Lào được Trường ĐH Hồng Đức tổ chức hằng năm, không chỉ tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, động viên, khích lệ tinh thần học tập của các em lưu học sinh Lào, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Nhân dân Việt Nam nói chung, tỉnh Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức nói riêng với Nhân dân các bộ tộc Lào; thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết Việt - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phong Sắc


Phong Sắc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]