(Baothanhhoa.vn) - Nhà trường và gia đình cần hướng dẫn cho trẻ kiến thức và kỹ năng về PCCC như sau:

Tin liên quan

Đọc nhiều

Trẻ cần làm gì khi đối mặt với đám cháy?

Nhà trường và gia đình cần hướng dẫn cho trẻ kiến thức và kỹ năng về PCCC như sau:

Khi ngửi thấy mùi khét, khói hoặc thấy lửa thì gọi ngay cho lực lượng cảnh sát PC&CC qua số điện thoại 114.

Nếu bị kẹt trong đám cháy, phải bình tĩnh làm theo sự chỉ dẫn của người lớn. Khi không có người lớn bên cạnh thì phải hô lớn hoặc dùng các dụng cụ có thể tạo ra âm thanh để báo cho mọi người biết.

Hướng dẫn cho trẻ những lối có thể thoát ra ngoài khi có cháy nổ. Thoát ra càng nhanh càng tốt tuyệt đối không chần chừ mang theo đồ đạc.

Nếu gia đình bạn sống trong tòa nhà cao tầng hoặc chung cư, thì không sử dụng thang máy khi có cháy. Không trốn vào nhà vệ sinh.

Không chỉ lửa mà khói, khí độc cũng có thể làm chết người; khi di chuyển trong môi trường cháy phải bò sát mặt đất, bịt khăn hoặc vải thấm nước lên miệng, mũi và khoắc thêm một chiếc áo, chăn màn thấm nước khi có thể.

Khi tóc hoặc quần áo bị bén lửa thì dừng lại, nằm xuống và lăn người qua lại hoặc lăn tròn.

Nếu bị kẹt trong phòng; dùng vải, giẻ ướt, băng dính bịt kín các khe hở để khói không lùa vào; di chuyển về phía cửa sổ, ban công, dùng khăn, áo sáng màu ra hiệu, tuyệt đối không nhảy xuống dưới.


Cao Hường, (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) Sưu tầm

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]