(Baothanhhoa.vn) - Toàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo...

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo...

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Toàn cảnh hội nghị.

Mới đây, UBND huyện Mường Lát tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện, giai đoạn 2021 - 2023. Dự hội nghị có đồng chí Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo huyện Mường Lát cùng các đại biểu là người có uy tín, các già làng, trưởng bản tiêu biểu người dân tộc thiểu số… trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, già làng 24 người; trưởng dòng họ 8 người; trưởng bản, khu phố 7 người; cán bộ hưu trí 5 người; chức sắc, tôn giáo 1 người; thầy mo, thầy cúng 1 người; thành phần khác là 40 người… Họ là những người luôn đi đầu trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội ở địa phương.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ông Lầu Minh Pó, người có uy tín tại bản Pù Toong, xã Pù Nhi phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh đó, các cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng đã góp phần quan trọng trong việc khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương; không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, xây dựng quê hương Mường Lát ngày càng vững mạnh, giàu đẹp.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp của những điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Mường Lát, đồng chí Mai Xuân Bình, Trưởng ban Dân tộc tỉnh và đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát chúc mừng các cá nhân điển hình, tiên tiến được tuyên dương tại hội nghị.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đồng chí Hà Văn Ca, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Mường Lát phát biểu chúc mừng các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2023 được tuyên dương tại hội nghị.

Đồng thời, mong muốn các cá nhân, tập thể được tuyên dương sẽ tiếp tục phát huy vai trò là người có uy tín, cán bộ cốt cán của chính quyền, đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nói chung và về lĩnh vực dân tộc nói riêng. Đồng thời, tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hoá ở địa phương và tự lực phát triển kinh tế gia đình, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Các cá nhân điển hình tiên tiến trong đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2023 được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND huyện Mường Lát đã trao giấy khen cho 60 cá nhân điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện vì có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giai đoạn 2021 - 2023.

Tuấn Bình


Tuấn Bình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]