(Baothanhhoa.vn) - Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, TP Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm 2024, trong đó có chương trình "Điểm hẹn cuối tuần".

Tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” đầu tiên vào ngày 27/1

Nhằm thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, TP Thanh Hóa sẽ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện tiêu biểu trong năm 2024, trong đó có chương trình “Điểm hẹn cuối tuần”.

Tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” đầu tiên vào ngày 27/1

Theo đó, chương trình nghệ thuật “Điểm hẹn cuối tuần” dự kiến được tổ chức vào thứ 7 hằng tuần tại sân nhà truyền thống Công viên văn hóa Hội An. Chương trình diễn ra trong khoảng thời gian từ 90 - 120 phút, bắt đầu từ 20 giờ. Nội dung chương trình sẽ có các tiết mục ca, múa, nhạc, dân ca dân vũ, nghệ thuật truyền thống phục vụ Nhân dân và du khách.

Dự kiến chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” đầu tiên sẽ được tổ chức vào ngày 27/1/2024.

Tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” đầu tiên vào ngày 27/1

Cũng tại Công viên văn hóa Hội An, TP Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 40 gian hàng giới thiệu về ẩm thực, văn hóa, du lịch, sản phẩm OCOP... của tỉnh Thanh Hóa đến Nhân dân và du khách. Gian hàng ẩm thực được tổ chức vào tối thứ 6, 7, Chủ nhật hằng tuần, dự kiến bắt đầu từ ngày 27/1/2024.

Từ ngày 7/2 - 24/2/2024 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TP Thanh Hóa trưng bày hiện vật tái hiện lại không gian lịch sử phục vụ Nhân dân và du khách tham quan.

Từ ngày 1/2 - 9/3/2024 (từ ngày 22 tháng Chạp năm Quý Mão đến 30 tháng Giêng năm Giáp Thìn), tại Bảo tàng tỉnh trưng bày hình tượng Rồng trong cổ vật bảo tàng và không gian trải nghiệm nghề làm hương truyền thống xứ Thanh.

Tháng 3/2024, tại Quảng trường Lam Sơn sẽ diễn ra liên hoan văn hóa các dân tộc lần thứ XX và Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2024.

Sau thời gian dài chuẩn bị, phố đi bộ tại Quảng trường Lam Sơn dự kiến sẽ được tổ chức vào quý II năm 2024. Trong đó, tối thứ 6, thứ 7 hằng tuần sẽ biểu diễn các tiết mục ca, múa, nhạc, dân ca dân vũ, nghệ thuật truyền thống, trình diễn thời trang phù hợp.

Tổ chức chương trình “Điểm hẹn cuối tuần” đầu tiên vào ngày 27/1

Các sự kiện thường niên của thành phố như: Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An, ngày sinh nhật Bác (19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh (2/9), chương trình “Chào năm mới”, chương trình “Tết xưa Làng cổ”... cũng sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú theo thời gian cụ thể.

Năm 2024 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 220 năm đô thị tỉnh lỵ, 30 năm thành lập thành phố, 10 năm đô thị loại I, TP Thanh Hóa sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật theo hình thức sân khấu hóa. Sự kiện này dự kiến được tổ chức vào tháng 11/2024 tại Quảng trường Lam Sơn.

Tố Phương


Tố Phương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]