(Baothanhhoa.vn) - Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 2-9 UBND thị trấn Quý Lộc (Yên Định) đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoài địa phương đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 2-9 UBND thị trấn Quý Lộc (Yên Định) đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội thu hút đông đảo Nhân dân trong và ngoài địa phương đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Đại diện lãnh đạo huyện, thị trấn Quý Lộc và đông đảo người dân dự khai mạc giải đua thuyền truyền thống. Lễ hội tổ chức hằng năm vào dịp Quốc khánh 2-9 mừng Tết Độc lập của dân tộc.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Đại diện lãnh đạo UBND huyện Yên Định và thị trấn Quý Lộc tặng cờ lưu niệm cho các đội

Mỗi đội gồm có 5 tay chèo nam chia thành 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Mỗi bảng chọn 3 đội vào vòng thi chung kết. Với tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, thể hiện nét văn hóa lễ hội, các đội đã hoàn thành cự ly 1.200m qua mốc phao tiêu quy định. Có nhiều vòng đua gay cấn, những bứt phá ngoạn mục, làm cho không khí của lễ hội thêm tưng bừng, náo nhiệt.

Lễ hội năm nay được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, long trọng và có sự tham gia của 10 đội đến từ các tổ dân phố trên địa bàn.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Các tay chèo nỗ lực về đích trong không khí reo hò của cổ động viên

Video: Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông

Theo đánh giá của ban tổ chức, lễ hội thu hút đông đảo người dân trên địa bàn thị trấn và các xã lân cận nô nức đến xem và cổ vũ.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Đông đảo người dân cổ vũ nhiệt tình.

Lễ hội đua thuyền truyền thống của thị trấn Quý Lộc là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo, nhằm đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, kết hợp với diễn tập cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai mùa mưa bão.

Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh về quê hương, truyền thống văn hóa, con người Quý Lộc đến với đông đảo bạn bè, người dân trong và ngoài tỉnh; công dân của thị trấn đang làm ăn sinh sống trên mọi miền về sum họp, gặp gỡ, giao lưu, thăm hỏi nhân dịp mừng ngày Quốc khánh 2-9. Qua đó thắt chặt thêm tình cảm và có những đóng góp về tinh thần, vật chất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Sôi nổi lễ hội đua thuyền truyền thống mừng ngày Quốc khánh 2-9

Đại diện lãnh đạo thị trấn Quý Lộc trao các giải thưởng và chụp ảnh lưu niệm với các đội

Kết thúc giải đua thuyền truyền thống, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thuyền tổ dân phố 10; 2 giải nhì, 3 giải Ba và các giải khuyến khích cho các đội.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]