(Baothanhhoa.vn) - Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, vào hồi 19 giờ ngày 3-8, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 18,37 m, trên báo động I (BĐ) là 0,87 m, tại Lý Nhân là 6,40 m, dưới BĐ I là 3,1 m.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Phát lệnh báo động I trên sông Mã, sông Lèn và sông Bưởi

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Thanh Hóa, vào hồi 19 giờ ngày 3-8, mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy là 18,37 m, trên báo động I (BĐ) là 0,87 m, tại Lý Nhân là 6,40 m, dưới BĐ I là 3,1 m.

Phát lệnh báo động I trên sông Mã, sông Lèn và sông Bưởi

Cống Lộc Động, xã Phong Lộc (Hậu Lộc) là công trình tiêu thoát lũ trên sông Lèn

Mực nước trên sông Mã tại Cẩm Thủy sẽ đạt gần mức BĐ III vào sáng ngày 4-8, tại Lý Nhân đạt mức BĐ I vào khoảng 2 đến 4 giờ sáng ngày 4-8, còn tại Giàng đạt mức BĐ I vào khoảng 9-11 giờ sáng ngày 4-8. Mực nước trên sông Lèn lúc 4 giờ ngày 4-8 đo được tại trạm thủy văn Lèn là 2.86 m, dưới mức BĐ I là 0,64 m. Mực nước trên sông Bưởi đo được tại trạm thủy văn Kim Tân là 9.71 m, dưới mực nước BĐ I là 0,29 m. Dự báo mực nước trên 2 sông đang lên nhanh. Sông Lèn sẽ đạt mức BĐ I vào trưa nay, còn sông Bưởi đạt mức BĐ I vào 7 giờ sáng ngày 4-8.

Căn cứ vào tình hình mực nước đang dâng cao trên các sông, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành các công điện phát lệnh BĐ I trên sông Mã tại trạm Lý Nhân và trạm Giàng, trên sông Lèn và sông Bưởi, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Cẩm Thủy, Thạch Thành, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Thiệu Hóa, TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn, Hà Trung, Hậu Lộc, Nga Sơn thực hiện các nội dung:

  1. Triển khai ngay việc tuần tra, canh gác đê và hộ đê theo các cấp BĐ.

  2. Tổ chức kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý, bảo đảm an toàn cho công trình đê điều, đặc biệt là các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê trên địa bàn.

  3. Thông báo cho nhân dân sống vùng ngoại đê biển để chủ động sơ tán khi mực nước lên cao.

  4. Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống ngay từ đầu, thông tin, báo cáo kịp thời về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

PV Kinh tế


PV Kinh Tế

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]