(Baothanhhoa.vn) - Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phát động chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc (diễn ra từ ngày 9 đến 11-3-2022).

Phát động chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Trung ương Hội LHPN Việt Nam vừa phát động chuỗi hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc (diễn ra từ ngày 9 đến 11-3-2022).

Phát động chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và huyện Đông Sơn cùng đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ trồng cây xanh tại xã Đông Minh (Ảnh tư liệu)

Hoạt động đầu tiên trong chuỗi là các cấp Hội, hội viên, phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” với tinh thần “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”, phấn đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này, đến hết năm 2025 trồng được từ 20 triệu cây trở lên. Thời gian thực hiện từ ngày 25-2 đến 25-3-2022.

Bám sát chỉ đạo của Hội cấp trên, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp hội thực hiện chuỗi hoạt động, trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài”.

Phát động chuỗi hoạt động hướng tới chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

Phát động các cấp Hội, cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng trồng cây xanh “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Phát động tiếp tục nhắn tin ủng hộ chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, chung tay xây dựng ít nhất 130 mô hình sinh kế với tổng giá trị 13 tỷ đồng cho phụ nữ vùng biên giới. Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội khuyến khích các đơn vị trồng cây bản địa, cây tỏa bóng mát, cây cảnh quan, cây ăn quả tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích, khu tưởng niệm, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung…

Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, cùng với Trung ương Hội, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức trồng cây tại nhà cụ Sản - làng Long Linh Ngoại (Thọ Xuân) - nơi thành lập tổ chức Hội phụ nữ đầu tiên tỉnh Thanh Hóa và khuyến khích các cấp Hội hưởng ứng.

Lê Hà


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]