(Baothanhhoa.vn) - Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cập nhật kịp thời những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cập nhật kịp thời những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng.

Nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Toàn cảnh hội nghị.

Sáng 30-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, xã làm công tác gia đình và trưởng thôn, phố, thành viên Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Tham gia hội nghị, các đại biểu được nghe chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp chế và gia đình tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời, thông qua việc chia sẻ những câu chuyện về đời sống gia đình, các đại biểu được trao đổi và giải đáp một số nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; hướng dẫn cách thức triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại các thôn, bản, tổ dân phố, các mô hình, câu lạc bộ về gia đình.

Nâng cao nhận thức và hành động phòng, chống bạo lực gia đình

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm cập nhật kịp thời những điểm mới của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, chuẩn tiếp cận pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác gia đình, trưởng thôn và thành viên các câu lạc bộ về gia đình. Qua đó, phát huy hiệu quả các mô hình phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ giải quyết bạo lực gia đình tại cộng đồng, giúp người dân hiểu và nắm bắt được luật phòng chống bạo lực gia đình, cách ứng xử trong gia đình.

Thùy Linh


Thùy Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]