(Baothanhhoa.vn) - Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại thôn Khà, xã Kỳ Tân (Bá Thước).

Liên đoàn Lao động tỉnh thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh do đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông tại thôn Khà, xã Kỳ Tân (Bá Thước).

Liên đoàn Lao động tỉnh thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thôngLãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên người thân nạn nhân Hà Phương Nhi.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị nạn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân để ổn định cuộc sống. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã trao 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Lữ Văn Kế và 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân Hà Phương Nhi.

Trước đó sáng 30-1, một người dân ở xã Lũng Cao (Bá Thước) phát hiện 3 thi thể và 1 xe máy dưới vực sâu cách mặt đường khoảng 30m. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 3 người tử vong do tai nạn giao thông. Danh tính nạn nhân được xác định là thầy giáo Lữ Văn Kế (sinh năm 1982) cùng con trai Lữ Hà Hoài Nam (11 tuổi) đang học lớp 5 và cháu gái Hà Phương Nhi (13 tuổi) đang học lớp 7. Thầy giáo Lữ Văn Kế hiện là giáo viên Trường Mầm non Kỳ Tân (Bá Thước).

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]