(Baothanhhoa.vn) - Tình trạng mượn danh, núp danh hộ nghèo, hộ cận nghèo đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, là một kiểu trục lợi chính sách nguy hiểm làm cho người dân ít nhiều mất niềm tin vào công tác triển khai, thực hiện.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Lấy lại niềm tin về thực hiện chính sách

Tình trạng mượn danh, núp danh hộ nghèo, hộ cận nghèo đã và đang diễn ra ở nhiều địa phương trong tỉnh, là một kiểu trục lợi chính sách nguy hiểm làm cho người dân ít nhiều mất niềm tin vào công tác triển khai, thực hiện.

Lấy lại niềm tin về thực hiện chính sách

Ảnh minh họa.

Để được công nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, việc bình xét phải bắt đầu từ cơ sở, ở từng khu dân cư. Nhưng UBND các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể xã hội và cơ quan lao động – thương binh và xã hội (LĐ, TB&XH) là những đơn vị cũng phải chịu trách nhiệm.

Với số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được phát hiện giả mạo trong thời gian gần đây, cho thấy sự quan liêu của các cơ quan này trong việc kiểm tra, phát hiện cũng như xử lý sai phạm chưa triệt để tạo sức răn đe, ngăn chặn.

Trước việc nhiều địa phương trong tỉnh có hộ gia đình kinh tế khá giả nhưng vẫn có tên trong danh sách hộ cận nghèo, Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các địa phương phải rà soát, đưa các hộ gia đình không đúng đối tượng và đảm bảo tiêu chí ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giao Sở LĐ,TB&XH kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phối hợp với Sở Nội vụ làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có vi phạm.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan giám sát việc rà soát, tổng hợp hộ nghèo, hộ cận nghèo và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Qua đợt hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 vừa qua theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, đã làm lộ ra rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo “rởm” trên địa bàn tỉnh, gây bức xúc dư luận xã hội.

Đây không phải lần đầu chúng ta để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm trong việc bình xét, kiểm tra, giám sát, dẫn đến việc mượn danh hộ nghèo để trục lợi chính sách. Sự khác biệt chỉ là lần này số hộ chính sách được phát hiện cùng lúc nhiều hơn, ở quy mô lớn hơn, mức độ nghiêm trọng hơn.

Với việc UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật nghiêm, cho thấy sự kịp thời và kiên quyết của tỉnh trước một vấn nạn xã hội rất nhức nhối này. Trách nhiệm của ngành LĐ,TB&XH và chính quyền các địa phương là phải hành động thật sự trách nhiệm để phát huy hiệu quả chính sách, cũng chính là lấy lại uy tín cho mình.

Lam Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]