(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện phong trào nói không với thực phẩm bẩn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Định phát động, tính đến tháng 11-2018, 100% cơ sở hội đều xây dựng các mô hình phụ nữ “nói không với thực phẩm bẩn”.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Yên Định: Xây dựng các mô hình phụ nữ “nói không với thực phẩm bẩn”

Thực hiện phong trào nói không với thực phẩm bẩn do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Yên Định phát động, tính đến tháng 11-2018, 100% cơ sở hội đều xây dựng các mô hình phụ nữ “nói không với thực phẩm bẩn”.

Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở hội thành lập được 32 chi hội “Phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm” tại 29 đơn vị; phối hợp tổ chức ra mắt 5 gian hàng thực phẩm an toàn, 1 tổ hợp tác sản xuất rau sạch, 1 tổ sản xuất miến gạo sạch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổ chức 36 lớp tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, thu hút hơn 1.600 chị em phụ nữ tham gia; cung cấp nhiều tài liệu truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ các xã, thị trấn, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của chị em về chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng. Việc thực hiện các mô hình, việc làm vì vệ sinh an toàn thực phẩm của hội viên, phụ nữ huyện được thực hiện có hiệu quả tại gia đình, trên đồng ruộng sản xuất và các bếp ăn tập thể. Đến nay, toàn huyện đã có 6.500 thùng đựng rác thải, phân loại rác thải tại nguồn ngay ở gia đình.


Lê Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]