(Baothanhhoa.vn) - Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, sáng ngày 16-4, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu (1230 - 1322)”.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, sáng ngày 16-4, huyện Thiệu Hoá đã tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu (1230 - 1322)”.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Ban Tổ chức cuộc thi trao chứng nhận cho 20 cá nhân đạt giải khuyến khích.

Cuộc thi nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu thêm về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu và tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với nền sử học Việt Nam. Đồng thời, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về tấm gương của nhà sử học Lê Văn Hưu; khơi dậy niềm tự hào quê hương đất nước, củng cố niềm tin, ý thức, trách nhiệm của đảng viên và Nhân dân nhằm lan toả ý nghĩa sâu sắc, sự tri ân của thế hệ hôm nay đối với nhà sử học Lê Văn Hưu.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Ông Nguyễn Duy Thứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hoá báo cáo tổng kết cuộc thi.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ ngày 12-1 đến ngày 25-3), đã có 53 tổ chức cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị trong huyện và một số cá nhân ngoài huyện gửi bài dự thi, với tổng số 17.882 người tham gia dự thi (trong đó có 21 bài của người đang công tác, sinh sống xa quê hương). Nhiều đơn vị có số lượng bài dự thi lớn như: Trường THPT Thiệu Hoá (1.779 bài); Trường THPT Lê Văn Hưu (1.585 bài); Phòng Giáo dục và Đào tạo (8.196 bài); Đảng bộ xã Thiệu Vận (505 bài)… Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh các trường THPT, THCS và các tầng lớp Nhân dân tham gia; có nhiều bài dự thi của các cụ cao tuổi trên địa bàn huyện và đạt các giải cao.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, Lương Thị Hoa trao giải Nhất cho đại diện tập thể Đảng bộ trường THPT Lê Văn Hưu.

Qua phân loại, đánh giá đã có 532 bài dự thi đạt chất lượng cao gửi về BTC. Căn cứ thể lệ cuộc thi, với tinh thần công tâm, khách quan, chính xác, BTC đã trao 1 giải Đặc biệt cho cá nhân cô giáo Lê Thị Oanh (Giáo viên trường THCS Thiệu Long, thuộc Đảng bộ xã Thiệu Long); 2 giải Nhất cho cá nhân cô giáo Lữ Thị Hằng (Phó Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Tâm, thuộc Đảng bộ xã Minh Tâm) và cô giáo Trần Thị Thu (Giáo viên trường THCS Lê Văn Hưu, thuộc Đảng bộ trường THPT Lê Văn Hưu); 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 20 giải khuyến khích cho cá nhân; 1 giải Nhất cho tập thể Đảng bộ trường THPT Lê Văn Hưu; 2 giải Nhì cho tập thể Đảng bộ Thị trấn Thiệu Hoá và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các tập thể.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa, Lương Thị Hoa trao giải đặc biệt cho cá nhân cô giáo Lê Thị Oanh, Giáo viên trường THCS Thiệu Long.

Huyện Thiệu Hoá tổng kết và trao giải cuộc thi Tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp Nhà sử học Lê Văn Hưu

Trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyễn Duy Thứ trao giải Nhất cá nhân cho cô giáo Lữ Thị Hằng (Phó Hiệu trưởng trường THCS Thiệu Tâm, thuộc Đảng bộ xã Minh Tâm) và cô giáo Trần Thị Thu (Giáo viên trường THCS Lê Văn Hưu, thuộc Đảng bộ trường THPT Lê Văn Hưu).

Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu, sắp tới sẽ tiếp tục diễn ra một số sự kiện, hoạt động gồm: Hội thảo khoa học về Nhà sử học Lê Văn Hưu (ngày 20-4, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thiệu Hóa); Triển lãm giới thiệu hình ảnh tư liệu lịch sử, các ấn phẩm sách, báo và các sản phẩm đúc đồng truyền thống của làng Trà Đông (từ ngày 19 đến ngày 23-4); Lễ kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu và khánh thành Đền thờ tại di tích lịch sử quốc gia đền thờ Lê Văn Hưu (ngày 21-4, tại xã Thiệu Trung).

Hoài Anh


Hoài Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]