(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống cho biết, tính đến ngày 20-7, huyện Nông Cống đã có 18/29 xã, thị trấn tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành đại hội Hội chữ thập đỏ cấp cơ sở trước ngày 5-8

Thông tin từ Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện Nông Cống cho biết, tính đến ngày 20-7, huyện Nông Cống đã có 18/29 xã, thị trấn tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở.

Huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành đại hội Hội chữ thập đỏ cấp cơ sở trước ngày 5-8

Xã Trường Sơn, huyện Nông Cống tổ chức thành công đại hội đại biểu hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 2021- 2026 vào ngày 19-7. Ảnh: HCĐT Nông Cống

Huyện Nông Cống có tổng số 131 hội, chi hội trực thuộc Hội Chữ thập đỏ huyện, với gần 25.000 hội viên. Trong đó có 29 hội cấp xã, 37 hội cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT và 65 chi hội cấp trường THCS và TH.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, việc tiến hành đại hội hội chữ thập đỏ cấp cơ sở tiến hành muộn hơn so với kế hoạch đề ra. Theo đó, hội chữ thập đỏ cấp xã tiến hành tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở tại 2 xã là Tế Thắng và Công Liêm vào cuối tháng 6. Từ 1-7 đến nay tiến hành đại hội đại trà. Tính đến ngày 20-7, đã có 18/29 xã và 14 cơ quan, doanh nghiệp, trường THPT hoàn thành đại hội cấp cơ sở, các chi hội trực thuộc tiến hành kiện toàn.

Huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành đại hội Hội chữ thập đỏ cấp cơ sở trước ngày 5-8

Những năm qua, nhờ công tác chữ thập đỏ ở cấp cơ sở thực hiện hiệu quả, góp phần đem đến nhiều hoạt động nhân đạo, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Ảnh tư liệu Hội CTĐ Nông Cống

Theo đánh giá ban đầu, đến nay công tác tổ chức đại hội cấp cơ sở diễn ra theo đúng tiến độ đề ra, đạt về chất lượng và số lượng; có nhiều gương điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong công tác hội và hoạt động chữ thập đỏ được biểu dương, khen thưởng; nhiều tổ chức đại hội với số lượng đại biểu tham gia đông như xã Trường Sơn có 89 đại biểu, xã Công Liêm 78 đại biểu, Vạn Thắng 84 đại biểu, xã Tế Thắng 76 đại biểu. Thông qua đại hội, tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, đại biểu dự đại hội nắm được hoạt động nhân đạo, sự ra đời của công tác hội, phong trào chữ thập đỏ, trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, tuyên truyền về hoạt động công tác hội của hội chữ thập đỏ Việt Nam, tuyên truyền giá trị nhân đạo của công tác chữ thập đỏ của huyện và của xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó giúp cho cán bộ, hội viên và Nhân dân nắm hiểu sâu về hoạt động chữ thập đỏ, về công tác hội đặc biệt, các cuộc vận động, phong trào do hội phát động như phong trào hiến máu tình nguyện, phong trào “Tết vì người nghèo, vì nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”. Từ đó ngày càng có nhiều việc làm ý nghĩa, lan tỏa hơn giá trị nhân đạo trong cuộc sống.

Song song với tiến hành đại hội cấp cơ sở, tại đại hội, công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đặc biệt chú trọng, thực hiện khuyến cáo 5K của ngành y tế. Đến nay công tác phòng, chống dịch được thực hiện đầy đủ, đảm bảo, an toàn, góp phần giúp đại hội thành công tốt đẹp.

Theo tiến độ, nếu dịch bệnh COVID-19 ổn định, huyện Nông Cống phấn đấu hoàn thành đại hội hội chữ thập đỏ cấp cơ sở vào đầu tháng 8-2021, tiến tới đại hội hội chữ thập đỏ cấp huyện vào tháng 11-2021.

Ngọc Huấn


Ngọc Huấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]