(Baothanhhoa.vn) - Ngày 7 - 10, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho các phóng viên, nhà báo. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Ngày 7 - 10, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí - Hội Nhà báo Việt Nam mở khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho các phóng viên, nhà báo. Tới dự có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Các đại biểu tới dự khai giảng khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra.

Tham gia khóa bồi dưỡng có 57 học viên là phóng viên, nhà báo đến từ 6 chi hội trực thuộc Hội Nhà báo tỉnh, gồm: Chi hội Nhà báo Báo Thanh Hóa, Chi hội Nhà báo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Chi hội Báo Văn hóa và Đời sống, Chi hội Nhà báo Tạp chí xứ Thanh, Chi hội Nhà báo các cơ quan báo chí Trung ương, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Các phóng viên, nhà báo tham gia khóa bồi dưỡng.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh phát biểu tại khóa bồi dưỡng.

Phát biểu tại khóa bồi dưỡng, đồng chí Phạm Văn Báu, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định: Khóa bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra là dịp các phóng viên, nhà báo đến từ các quan báo chí trên địa bàn tỉnh cập nhật thêm kiến thức mới, kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình tác nghiệp, phục vụ hiệu quả hơn cho công tác chuyên môn. Đồng chí đề nghị các học viên tham gia khóa bồi dưỡng nghiêm túc tiếp thu các kiến thức, kinh nghiệm quý báu do nhá báo Đỗ Doãn Hoàng truyền đạt.

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Báo Dân Việt truyền đạt những kiến thức cơ bản về phóng sự điều tra.

Tại khóa bồi dưỡng, các học viên được nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, Báo điện tử Dân Việt, truyền đạt những kiến thức cơ bản về đặc đặc điểm của phóng sự điều tra, các bước thực hiện một phóng sự điều tra, cấu trúc phóng sự điều tra...

Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hoá: Bồi dưỡng nghiệp vụ phóng sự điều tra cho hội viên

Các phóng viên, nhà báo tham gia khóa bồi dưỡng.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng còn chia sẻ các kinh nghiệm quý báu khi tác nghiệp tại hiện trường, kỹ năng xây dựng kịch bản, kế hoạch khai thác thông tin, cách xử lý các tình huống trong thực hiện những phóng sự điều tra; việc ứng dụng công nghệ vào tác nghiệp, bảo mật dữ liệu trong môi trường số và đạo đức người làm báo.

Khoá bồi dưỡng sẽ bế giảng vào ngày 9 - 10.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]