(Baothanhhoa.vn) - Chiều 23/3, tại Khu du lịch biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3), Ngày khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Chiều 23/3, tại Khu du lịch biển Hải Tiến, UBND huyện Hoằng Hóa phối hợp với Công ty TNHH giày Aleron Việt Nam tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3), Ngày khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Các đại biểu tham gia Lễ phát động tại huyện Hoằng Hoá.

Thông điệp của sự kiện là “Nước cho hòa bình”, “Khí tượng thủy văn tiên phong ứng phó biến đổi khí hậu”, “Giảm dấu chân Carbon - Hướng tới Net Zero”.

Biến đổi khí hậu, thiên tai và sự thiếu hụt về nguồn nước đã và đang là những thách thức nghiêm trọng đối với nhân loại. Theo báo cáo của Ủy ban về Nước của Liên Hợp Quốc, hiện có hơn 3 tỷ người trên toàn thế giới phụ thuộc vào nguồn nước xuyên biên giới.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại lễ phát động.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Đại diện Công ty TNHH giày ALERON Việt Nam phát biểu tại lễ phát động.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh: Trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu và dân số toàn cầu tăng lên như hiện nay, chúng ta phải đoàn kết để bảo vệ và bảo tồn nguồn tài nguyên quý giá này. Bằng cách cùng nhau hành động để cân bằng quyền con người và nhu cầu của mọi người về nước, nước có thể là động lực ổn định và là chất xúc tác cho sự phát triển bền vững hôm nay và mai sau.

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái đất 2024, UBND huyện Hoằng Hoá đề nghị các cấp chính quyền trên địa bàn huyện đổi mới căn bản về nhận thức và tư duy trong xây dựng kế hoạch phát triển theo hướng kinh tế dựa vào hệ sinh thái, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Nhân dân tích cực cùng chung tay để mỗi hành động cụ thể sẽ cộng hưởng, tạo sức lan toả lớn trong toàn xã hội vì tương lai bền vững.

Các hoạt động hưởng ứng cụ thể như: Tập trung giải quyết dứt điểm những tụ điểm tồn đọng nước thải, rác thải trên địa bàn; cải tạo hoặc xây dựng mới những nơi chứa, xử lý chất thải; nạo vét, khơi thông hoặc làm mới rãnh thoát nước trong các khu dân cư; bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học các vùng đất ngập nước; phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái; bảo tồn và khai thác, sử dụng hợp lý và tiết kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên; thực hiện tiêu dùng xanh, thân thiện với môi trường; thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Các đại biểu tham gia lễ phát động cùng nhau ký cam kết hưởng ứng Ngày nước thế giới (22/3), Ngày khí tượng thế giới (23/3) và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024.

Phát hiện, biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thúc đẩy sử dụng nước một cách thông minh, tiết kiệm; tích cực khôi phục những dòng thủy vực (ao, hồ, mương...) bị suy thoái, ô nhiễm; làm tăng trở lại nguồn nước ngầm bị suy giảm là những việc cần làm để góp phần quan trọng cho phát triển quốc gia phồn thịnh và bền vững, đảm bảo an ninh nước và sinh kế dựa vào nước.

Tích cực tuyên truyền Nhân dân trên địa bàn thực hiện hành động: Tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết; duy trì thường xuyên, liên tục thói quen sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng từ sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, giao thông vận tải, sản xuất nông - ngư nghiệp cho đến tiêu thụ tại hộ gia đình nhằm cân bằng giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới mục tiêu chuyển đổi tối đa sang năng lượng tái tạo.

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Hoằng Hóa: Phát động hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất 2024

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên và đại diện cán bộ, công nhân, người lao động Công ty TNHH giày Aleron ra quân thu gom rác thải tại biển Hải Tiến.

Lễ phát động đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng sự quan tâm của cộng đồng cùng nhau hợp tác thực hiện các chương trình hành động bảo vệ tài nguyên nước, chủ động thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giảm nhẹ rủi ro thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, nhân viên, công nhân, người lao động Công ty TNHH giày Aleron đã cùng nhau ra quân thu gom rác làm sạch bãi biển Hải Tiến.

Việt Hương


Việt Hương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]