(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018), chiều 17-7, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, mẹ liệt sỹ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh - liệt sỹ (27-7-1947 – 27-7-2018), chiều 17-7, đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, mẹ liệt sỹ trên địa bàn huyện Ngọc Lặc. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn và lãnh đạo huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Đinh Thị Hai, xã Kiên Thọ.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các mẹ liệt sỹ Đinh Thị Hai (xã Kiên Thọ), Đặng Thị Vân, Trịnh Thị Sinh (xã Minh Tiến); vợ liệt sỹ Bùi Thị Chính, bệnh binh Bùi Văn Hành (xã Kiên Thọ).

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Đặng Thị Vân, xã Minh Tiến.

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Quang Đảng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, động viên các mẹ liệt sỹ, thương, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học, gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh mong muốn các thương, bệnh binh, mẹ liệt sỹ, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, gia đình, luôn là tấm gương trong đời sống, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở để các thế hệ con cháu noi theo.

Đồng chí Trần Quang Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thăm, tặng quà mẹ liệt sỹ Đặng Thị Vân, xã Minh Tiến.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ngọc Lặc tiếp tục quan tâm đến các mẹ liệt sỹ, đối tượng thương, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình liệt sỹ bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa để thông qua đó giáo dục thế hệ trẻ truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn, đáp nghĩa ở địa phương.


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]