(Baothanhhoa.vn) - Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Bát Mọt (Thường Xuân), Đồn Biên phòng Bát Mọt xác định, chỉ có phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống đồng bào mới tạo được “tấm lá chắn” vững chắc nơi biên cương. Do vậy, thông qua phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Đồn Biên phòng Bát Mọt với phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”

Đứng chân trên địa bàn xã biên giới Bát Mọt (Thường Xuân), Đồn Biên phòng Bát Mọt xác định, chỉ có phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống đồng bào mới tạo được “tấm lá chắn” vững chắc nơi biên cương. Do vậy, thông qua phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã và đang đóng vai trò quan trọng trong công tác giảm nghèo trên địa bàn.

Đồn Biên phòng Bát Mọt với phong trào “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt hướng dẫn bà con kỹ thuật canh tác. Ảnh: tư liệu

Để triển khai hiệu quả phong trào, trước hết, đơn vị chú trọng công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hiểu được ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm tham gia thực hiện phong trào; đồng thời, tích cực, chủ động tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Bên cạnh đó, đồn chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, các lực lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, xây dựng đời sống mới. Đặc biệt, đơn vị đã phân công 39 đồng chí đảng viên phụ trách 255 hộ trên địa bàn. Các đồng chí được phân công có nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nội dung của phong trào; đồng thời, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên mốc giới.

Xác định, để không ai bị bỏ lại phía sau trong công cuộc giảm nghèo, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội như Chương trình 135 về xây dựng cơ sở hạ tầng; Chương trình 134 về xóa bỏ nhà tranh tre, dột nát; chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phù hợp điều kiện địa phương; áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi... Đặc biệt, đơn vị đã hỗ trợ địa phương xây dựng các dự án, mô hình sinh kế nhằm giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống đồng bào. Tiêu biểu là dự án trồng rừng 147; các dự án trồng ngô lai, trồng rau vụ đông, chăn nuôi lợn, vịt, bò lai sind... Thực hiện chương trình bộ đội biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng được 2 nhà “Nghĩa tình biên giới” trị giá hơn 100 triệu đồng; ủng hộ 1.000 con vịt giống; 55 triệu đồng làm vụ ngô đông; 50 triệu đồng xây dựng thư viện sách; 35 triệu đồng trao học bổng cho học sinh nghèo; 190 triệu đồng khám chữa bệnh cho Nhân dân xã Bát Mọt...

Cùng với đó, đơn vị còn tích cực triển khai chương trình như “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động. Qua đó, đã vận động kinh phí, tổ chức tặng 90 suất quà trị giá 45 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Đồng thời, vận động ủng hộ quỹ vì người nghèo với số tiền 65 triệu đồng; quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam/dioxin huyện, quỹ vì trẻ em và phụ nữ nghèo huyện Thường Xuân với tổng số tiền 26,4 triệu đồng... Đặc biệt, thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tự nguyện trích lương, phụ cấp để nhận đỡ đầu 4 em học sinh trên địa bàn xã và 1 em ở bản Thà Láu (nước bạn Lào), với mức tổng kinh phí thực hiện từ năm 2016 đến nay là 112,5 triệu đồng. Cũng từ tháng 6-2019, đơn vị đã nhận nuôi 2 con nuôi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, với mức hỗ trợ 750 nghìn đồng/cháu/tháng. Những hành động thiết thực, ý nghĩa này đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với Nhân dân khu vực biên giới.

Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tổ chức 96 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thu hút 1.452 lượt người tham gia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền về công tác phòng, chống cháy rừng, trồng rừng và phát triển rừng, không xâm canh xâm cư, không vượt biên trái phép; tuyên truyền thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; hướng dẫn người dân cách chăm sóc và bảo vệ gia súc, gia cầm... Qua đó, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân trên địa bàn trong việc giúp đỡ đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh tố giác tội phạm.

Theo thống kê, trong giai đoạn 2016-2020, thông qua phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau”, Đồn Biên phòng Bát Mọt đã tặng 1 công trình nước sạch, 1 nhà ở và 6 công trình vệ sinh đạt chuẩn; hỗ trợ ngày công, kinh phí xây dựng 2 công trình nước sạch, 2 nhà ở, 8 nhà vệ sinh đạt chuẩn; huy động nhân lực tham gia 156 ngày công; hỗ trợ bằng tiền và vật chất quy đổi thành tiền là 191 triệu đồng. Cùng với đó, đã vận động được 85 trẻ đến trường; hỗ trợ đào tạo nghề cho 25 người, tạo việc làm cho 66 người; tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 254 người; hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm cho 43 hộ. Ngoài ra, đơn vị đã hỗ trợ, giúp đỡ 75 hộ nghèo tăng thu nhập; 136 người thuộc diện hộ nghèo sang đối tượng cận nghèo và 62 người thuộc diện hộ nghèo thoát nghèo... Với nhiều việc làm phù hợp, chung tay vì người nghèo của Đồn Biên phòng Bát Mọt đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Kết quả, tính đến hết năm 2020, thu nhập bình quân đầu người của xã Bát Mọt đạt 19,4 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 10,56% năm 2019 xuống còn 5,29% năm 2020 (giảm từ 93 hộ nghèo năm 2019 xuống còn 47 hộ nghèo năm 2020).

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không ai bị bỏ lại phía sau” của Đồn Biên phòng Bát Mọt đã góp phần tăng thêm tình cảm gắn bó quân - dân, tô đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Khôi Nguyên


Khôi Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]