(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16-2, Đại hội Công đoàn xã Vĩnh Tiến lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được long trọng tổ chức, đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lộc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội điểm Công đoàn xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 16-2, Đại hội Công đoàn xã Vĩnh Tiến lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 được long trọng tổ chức, đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lộc lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Đại hội điểm Công đoàn xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Công đoàn xã Vĩnh Tiến có 28 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng Công đoàn xã đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. Ban Chấp hành Công đoàn xã thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND xã thực hiện tốt chế độ chính sách, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn xã tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở gắn với cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, phong trào “Công nhân, viên chức, lao động Vĩnh Lộc đoàn kết, chung sức chiến thắng đại dịch COVID-19”, đặc biệt là phong trào “Công nhân, viên chức, lao động chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”. Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”. Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới kiểu mẫu, hiến đất làm các công trình phúc lợi. Năm 2020, xã Vĩnh Tiến được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại hội điểm Công đoàn xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Với thành tích đó, hàng năm Công đoàn xã Vĩnh Tiến được Liên đoàn Lao động huyện xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng Giấy khen. Năm 2020, được Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen, 1 đồng chí được Tổng Liên đoàn Bằng khen.

Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ tới, Đại hội Công đoàn xã Vĩnh Tiến đề ra các nhiệm vụ chủ yếu đó là: Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm tham gia xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên Công đoàn bản lĩnh, trí tuệ, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân xã Vĩnh Tiến thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX đề ra.

Đại hội điểm Công đoàn xã Vĩnh Tiến (Vĩnh Lộc) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn xã Vĩnh Tiến, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trương Trọng Khánh được tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn xã Vĩnh Tiến, nhiệm kỳ 2023-2028; các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Vĩnh Lộc lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lê Thu


Lê Thu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]