(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-7, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thường Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Thường Xuân

Ngày 28-7, Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Thường Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Thường Xuân

Ban Chấp hành Hội NCT huyện Thường Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp hội NCT huyện Thường Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu gương sáng thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nhiều hội viên dù tuổi cao song vẫn cùng con cháu tích cực lao động sản xuất; góp công, hiến kế xây dựng nông thôn mới; tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn huyện hiện có trên 60% hội viên tích cực lao động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, dịch vụ, nhiều NCT là chủ trang trại, gia trại, chủ xưởng sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp; có 362 NCT đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cán bộ, hội viên NCT huyện Thường Xuân đã nêu cao vai trò tuổi cao gương sáng, tham gia hiến 64.422m2 đất, ủng hộ 1.373 triệu đồng, đóng góp 16.025 ngày công làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn…

Công tác chăm sóc và phát huy vai trò NCT được các cấp hội quan tâm đẩy mạnh. Hàng năm, các cấp hội tổ chức mừng thọ cho các cụ cao tuổi theo quy định, thăm hỏi tặng quà cho NCT nhân dịp tết nguyên đán, ngày truyền thống NCT. Các cấp hội NCT phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tư vấn cho 28.055 lượt NCT; 2.560 NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe; 6.523 NCT có thẻ BHYT.

Đại hội đại biểu Hội Người cao tuổi huyện Thường Xuân

Toàn cảnh Đại hội.

Qua đánh giá phân loại tổ chức hội hàng năm có 70% hội cơ sở đạt vững mạnh, không có yếu kém. Hội NCT huyện Thường Xuân giữ được danh hiệu hội vững mạnh 5 năm liên tục, đứng trong tốp đầu các huyện miền núi.

Đại hội đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2021-2026 là: Đẩy mạnh xây dựng củng cố tổ chức hội NCT các cấp vững mạnh toàn diện, thường xuyên phát triển hội viên, phát triển mạnh các loại hình CLB, quan tâm xây dựng nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau. Tăng cường và phát huy mạnh vai trò NCT trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng quê hương Thường Xuân phát triển nhanh, bền vững.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội NCT huyện Thường Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên.

Thanh Huê


Thanh Huê

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]