Công tố viên Hàn Quốc xin lệnh bắt giữ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt
Tướng Kwak Jong Keun bị buộc tội gửi quân tới trụ sở Quốc hội khi thiết quân luật được áp dụng vào ngày 3/12, đồng thời bị cáo buộc có hành động kích động bạo loạn nhằm lật đổ Hiến pháp.
Cảnh sát được triển khai bên ngoài tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc ở Seoul tối 3/12/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Yonhap đưa tin ngày 15/12, các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị lệnh bắt giữ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Chiến tranh Đặc biệt Kwak Jong Keun liên quan đến vai trò của ông này trong việc vụ áp đặt thiết quân luật vừa qua.
Tướng Kwak Jong Keun bị buộc tội gửi quân tới trụ sở Quốc hội khi thiết quân luật được áp dụng vào ngày 3/12, đồng thời bị cáo buộc thông đồng với Tổng thống Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun trong việc kích động bạo loạn nhằm lật đổ Hiến pháp.
Các công tố viên xin lệnh bắt giữ Tướng Kwak Jong Keun với cáo buộc nổi dậy và lạm dụng quyền lực.
Trước đó, ngày 10/12, ông Kwak Jong keun cho biết Tổng thống Yoon Suk-yeol đã dùng điện thoại chống nghe lén để gọi điện trực tiếp cho ông này vào đêm ban bố thiết quân luật.
Khi đó, ông Yoon nói rằng dường như Quốc hội vẫn chưa triệu tập đủ nghị sỹ để thông qua dự thảo bãi bỏ lệnh thiết quân luật, nên phải nhanh chóng phá cửa xông vào, đưa hết những người bên trong ra ngoài.
Sau khi nghe chỉ thị này từ Tổng thống, ông Kwak đã thảo luận với các sỹ quan chỉ huy về cách thức triển khai, nhưng cuối cùng đã đi tới quyết định không tuân theo mệnh lệnh.
Ông Kwak nhận định nếu tiến vào Quốc hội theo lệnh của Tổng thống thì các binh lính tham gia tác chiến sẽ trở thành phạm nhân sau này. Ngoài ra, việc phá cửa tiến vào Quốc hội sẽ dẫn tới thương vong.
Vì thế, ông đã ra lệnh cho các binh lính giữ nguyên vị trí, không tiến vào bên trong tòa nhà thêm nữa.
Ông Kwak trả lời đã không báo cáo lại các biện pháp triển khai như trên cho Tổng thống. Khi rút quân, ông chỉ báo cáo tình hình cho cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun./.
Theo TTXVN
{name} - {time}
-
2025-07-26 11:12:00
Hàn Quốc chuyển giao công nghệ tên lửa vũ trụ Nuri cho công ty tư nhân
-
2025-07-26 09:17:00
Phụ nữ Nhật Bản đứng đầu danh sách có tuổi thọ cao nhất năm thứ 40 liên tiếp
-
2025-07-26 08:11:00
Campuchia và Thái Lan bày tỏ thiện chí ngừng bắn sau giao tranh biên giới
Campuchia, Thái Lan ủng hộ ngừng bắn do Malaysia đề xuất
Iran và ba nước EU nhất trí tiếp tục tham vấn về vấn đề hạt nhân
Nga: Tập đoàn Roscosmos thông báo phóng thành công 20 vệ tinh lên quỹ đạo
Hàng nghìn bác sỹ trong hệ thống y tế công lập ở Anh đình công đòi tăng lương
Các “đại gia” công nghệ Mỹ lên kế hoạch tài trợ cho lễ nhậm chức của ông Trump
UAE lo ngại về lai lịch Hồi giáo của lực lượng cầm quyền mới ở Syria
Việc tinh giản, sắp xếp đã “rát” lắm rồi
Thái Lan: Đánh bom tại lễ hội thường niên, hàng chục người thương vong
Nguyên nhân chính dẫn đến cảnh nghèo đói của hàng triệu người ở châu Phi