(Baothanhhoa.vn) - Cứ vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, tình trạng khan hiếm máu lại xảy ra do nhu cầu về máu trong cấp cứu và điều trị rất lớn. Bởi đây cũng là thời điểm số ca tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt... gia tăng. Cùng với đó, thời điểm này nhiều bệnh nhân mắc bệnh mạn tính cũng mong muốn điều trị ổn định để ra viện, về nhà ăn Tết, trong khi đó, lượng máu thu gom được khó khăn hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
(Baothanhhoa.vn) - Khoa Cấp cứu – Hồi sức tích cực và Chống độc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một trường hợp ngạt sơ sinh nặng có tổn thương não do thiếu oxy (HIE), bằng kỹ thuật kiểm soát nhiệt độ theo mục tiêu (hạ thân nhiệt chỉ huy).
(Baothanhhoa.vn) - Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục khẳng định chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược lâu dài. Tại Thanh Hóa, tinh thần đó không chỉ dừng lại ở định hướng, mà đã và đang được cụ thể hóa bằng...
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tăng cường triển khai công tác tiêm chủng mở rộng (TCMR) và quản lý dữ liệu tiêm chủng trên địa bàn tỉnh năm 2026, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ y tế chuyên trách tiêm chủng tại trung tâm y...
Ngày 9/4, Bộ Y tế thông tin Bộ trưởng Bộ Y tế đã ký ban hành Chỉ thị về việc đẩy mạnh triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
(Baothanhhoa.vn) - Y tế học đường được xem là “tuyến đầu” trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, từ sơ cứu tai nạn đến phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, tại nhiều trường học hiện nay vị trí này đang do giáo viên kiêm nhiệm, hạn chế về chuyên môn, nghiệp vụ, tiềm...
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu