(Baothanhhoa.vn) - Chiều 28-3, Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như Xuân biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Chiều 28-3, Huyện ủy Như Xuân tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Như Xuân biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh hội nghị.

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được huyện Như Xuân thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, chất lượng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu, tích cực, chủ động khắc phục những tồn tại, hạn chế. Cấp ủy các cấp tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm trong Nhân dân.

Các phong trào, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền, MTTQ phát động luôn nhận được sự đồng thuận trong Nhân dân và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”; Liên đoàn lao động với phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Hội Liên hiệp phụ nữ với phong trào “Phụ nữ làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, xây dựng mô hình "Nhà sạch - vườn mẫu”; Hội Nông dân với mô hình sản xuất kiểu mẫu; Hội Cựu chiến binh với mô hình “Giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; Đoàn thanh niên với cuộc vận động “Tuổi trẻ Như Xuân làm theo lời Bác; gương mẫu, đi đầu trong phòng chống dịch bệnh COVID-19”...

Từ các phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Tiêu biểu như Câu lạc bộ Thiện nguyện Như Xuân đã kêu gọi quyên góp, ủng hộ các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; các đoàn viên thanh niên Nguyễn Lê Ngọc Linh ở xã Hóa Quỳ, Đỗ Trọng Học ở xã Cát Vân đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp với các mô hình phát triển kinh tế, trở thành tấm gương sáng trong sản xuất, kinh doanh...

Như Xuân biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Lãnh đạo huyện Như Xuân trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả trong 3 năm qua, huyện như Xuân có 283 tập thể, hơn 1.100 lượt cá nhân được Chủ tịch UBND huyện khen thưởng; 5 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 3 đơn vị và 30 công dân đạt danh hiệu kiểu mẫu. Trong học tập và làm theo Bác, toàn huyện có 2 tập thể, 4 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 46 tập thể và 54 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Tại hội nghị, huyện Như Xuân đã vinh danh 21 tập thể và 28 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đoàn Lưu


Đoàn Lưu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]