(Baothanhhoa.vn) - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2020), chiều ngày 31-7, Đoàn đại biểu là cán bộ tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Cụm di tích lịch sử cách mạng (DTLSCM) Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn); Khu DTLSCM Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa); Khu DTLSCM Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại các khu di tích cách mạng

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành tuyên giáo (1-8-1930 – 1-8-2020), chiều ngày 31-7, Đoàn đại biểu là cán bộ tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến dâng hương, dâng hoa tại Cụm di tích lịch sử cách mạng (DTLSCM) Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn); Khu DTLSCM Nhà thờ họ Vương, làng Phúc Lộc, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa); Khu DTLSCM Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại các khu di tích cách mạng

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Chính, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dẫn đầu dâng hương tại Cụm di tích lịch sử cách mạng Hàm Hạ, thị trấn Rừng Thông (Đông Sơn).

Trong chương trình về nguồn, đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đình làng Hàm Hạ; dâng hương tại di tích lịch sử quốc gia Nhà đồng chí Lê Oanh Kiều, nơi ghi dấu ấn sự kiện ra đời của Chi bộ Hàm Hạ vào ngày 25-6-1930; Nhà thờ đồng chí Lê Thế Long, Bí thư đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá.

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa dâng hương tại các khu di tích cách mạng

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng Nhà thờ họ Vương, xã Thiệu Tiến (Thiệu Hóa).

Đoàn đại biểu ngành tuyên giáo tỉnh cũng đã đến dâng hương tại Khu DTLSCM Nhà thờ họ Vương, nơi diễn ra hội nghị thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Thiệu Hóa vào ngày 10-7-1930, một trong 3 chi bộ cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng của phong trào cách mạng huyện Thiệu Hóa và tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đến, đoàn đại biểu ngành tuyên giáo đã dâng hoa, dâng hương tại Khu DTLSCM Yên Trường, nơi diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ tỉnh vào ngày 29-7-1930 trên cơ sở hợp nhất 3 chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của Đảng bộ tỉnh, đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng tỉnh.

Tại các cụm, khu DTLSCM, đoàn đại biểu ngành tuyên giáo bày tỏ lòng tưởng nhớ đến các chiến sĩ cộng sản kiên trung, những người đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ ngành tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục đoàn kết, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại; tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Trần Thanh


Trần Thanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]