(Baothanhhoa.vn) - Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi của Nhân dân và du khách, TP Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, vui chơi của Nhân dân và du khách, TP Thanh Hóa sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Công viên Hội An là nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc, là điểm check-in, trải nghiệm hấp dẫn dịp Tết Giáp Thìn.

Điểm nhấn trong dịp Tết này đó là các hoạt động văn hóa tại Công viên Hội An từ ngày 4 đến 13/2 (tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão đến mùng 4 Tết Giáp Thìn). Trong đó điểm check-in Tết xưa với 2 gian nhà phiên bản Phố cổ Hội An được trang trí mô hình Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, khu vực đường dẫn cũng được trang trí mang đậm màu sắc văn hóa Tết xưa, là nơi trải nghiệm và check-in đặc sắc với du khách.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Cũng tại Công viên Hội An sẽ có điểm check-in tạo hình linh vật năm Giáp Thìn với hình tượng con rồng do các nghệ nhân của phường Tân Sơn và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện. Đây là nét mới tại Công viên Hội An dịp Tết Giáp Thìn năm nay.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Bên cạnh đó là các hoạt động đặc sắc khác như: viết thư pháp, vẽ tranh, vẽ phác họa chân dung, tập làm gốm, đèn lồng, nặn tò he, tô tượng nặn con vật,... trưng bày các sản phẩm sinh vật cảnh và mặt hàng Tết, đặc sản OCOP...

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Hoạt động trình diễn thư pháp và cho chữ đầu xuân tại Khu Văn hóa Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày mùng 4 Tết.

Tại Khu Văn hóa Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày mùng 4 Tết sẽ tổ chức lễ hội trình diễn thư pháp và cho chữ đầu xuân. Đây là hoạt động đã trở thành truyền thống được TP Thanh Hóa duy trì tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Song song với đó là trưng bày ảnh các hoạt động, sự kiện kinh tế - chính trị nổi bật năm 2023 của TP Thanh Hóa và của tỉnh.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

“Tết xưa Làng cổ” tổ chức tại tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng.

Một hoạt động văn hóa đặc sắc khác vào dịp Tết Giáp Thìn đó là “Tết xưa Làng cổ” tại làng cổ Đông Sơn, phường Hàm Rồng với nhiều nội dung đặc sắc, như: tái hiện không gian Tết xưa, chợ Tết quê, ẩm thực Tết xưa, tổ chức gói bánh chưng, các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi trò diễn dân gian... “Tết xưa Làng cổ” dự kiến tổ chức từ ngày 25 tháng Chạp năm Quý Mão (ngày 4/2) đến ngày mồng 6 Tết (ngày 15-2).

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Cờ tướng là môn thể thao truyền thống được TP Thanh Hóa tổ chức vào dịp Tết Nguyên đán.

Tại Thái miếu nhà Hậu Lê sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội đặc sắc như: Tế lễ Khai Xuân; trò chơi kéo chữ: Đồng xuân Thưởng lạc; trò chơi kéo chữ: Thiên hạ thái bình; Múa Trò Xuân Phả; vật cù; cờ thẻ; thư pháp; trưng bày và bán đặc sản địa phương; tổ chức các trò chơi dân gian: cờ tướng, kéo co... Thời gian từ ngày 18 đến 24/2 (tức từ ngày 9 đến 15 tháng Giêng).

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Hoạt động TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn đó là Hội diễn Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa tổ chức tại khu vực Tượng đài Lê Lợi vào ngày mùng 4 Tết. Năm nay, hội diễn dự kiến được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay nhằm chào mừng sự kiện Vovinam – Việt võ đạo chính thức được công nhận là Di sản Văn hóa Phi vật thể cấp quốc gia.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Với những phần trình diễn lân sư rồng, các bài thi quyền và biểu diễn nội công đặc sắc, hội diễn không chỉ là dịp tranh tài sôi nổi của các VĐV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, mà còn là món ăn tinh thần không thể thiếu vào dịp Tết Nguyên đán hằng năm.

TP Thanh Hóa: Nhiều hoạt động văn hóa, TDTT đặc sắc dịp Tết Giáp Thìn

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu thi đấu các môn thể thao truyền thống mùa xuân như cờ tướng, thi đấu cờ người, đẩy gậy, kéo co, bóng bàn, cầu lông, bóng đá, quần vợt mừng Đảng – mừng Xuân.

Hiện nay, UBND TP Thanh Hóa đang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động bảo đảm đúng quy định hiện hành, phù hợp với tình hình thực tiễn, trang trọng, trên tinh thần vui tươi, an toàn, văn minh và tiết kiệm, có sức lan tỏa và tính giáo dục về truyền thống văn hóa Tết cổ truyền của dân tộc.

Mạnh Cường


Mạnh Cường

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]