16:01 22/03/2025 GMT+7
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/3, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 long trọng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (23/3/1985 - 23/3/2025).

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Ngày 22/3, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 long trọng kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống (23/3/1985 - 23/3/2025).

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Đồng chí Thượng tướng Thoong Loi - Xỉ Li Vông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao tặng Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch Lào cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

Dự lễ kỷ niệm, phía Nước Cộng hòa DCND Lào có các đồng chí: Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Ban chấp Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa DCND Lào tại Việt Nam; Nguyễn Minh Tâm, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Lào; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 4 có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu; Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa có đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân khu 4.

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đại biểu dự lễ.

Cách đây tròn 40 năm, vào ngày 23/3/1985, tại xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Thượng tướng Hoàng Cầm, Tư lệnh Quân khu 4 đã ký Quyết định số 84 thành lập “Công trường khai thác gỗ QK4” (lấy phiên hiệu C85), nay là Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4, có nhiệm vụ chủ yếu là hợp tác với Công ty Chấn hưng kinh tế miền núi của Bộ Quốc phòng Lào tiến hành khai thác gỗ xuất khẩu, hợp tác kinh tế rừng, kết hợp quốc phòng, an ninh theo đúng chủ trương, chính sách của hai nhà nước Việt Nam và Lào.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty Hợp tác kinh tế đã hoạt động có hiệu quả, tạo tiền đề quan trọng để mở ra những bước đi vững chắc cho sự phát triển không ngừng của tổng công ty. Đến nay, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và sản xuất kinh doanh trên địa bàn trong nước và nước bạn Lào với 11 ngành nghề chính. Thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển các dự án đã góp phần tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 3.000 lao động cả trong nước và nước bạn Lào. Kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm luôn giữ vững và tăng trưởng ổn định. Doanh thu bình quân hiện nay hơn 2.997,6 tỷ đồng/năm; lợi nhuận trước thuế bình quân 457,3 tỷ đồng/năm, nộp ngân sách bình quân 699,2 tỷ đồng/năm; thu nhập bình quân người lao động 15 triệu đồng/tháng; nguồn vốn chủ sở hữu là 957 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản là 2.382 tỷ đồng.

Cùng với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty Hợp tác hinh tế còn làm tốt công tác đối ngoại, giúp các địa phương nước bạn Lào triển khai, nhân rộng các mô hình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại các cụm bản. Hàng năm, tổng công ty đã đầu tư cây giống, phân bón, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và tổ chức thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng ngàn tấn nông sản cho nhân dân các cụm bản Lào; tạo việc làm, thu nhập ổn định cho hàng ngàn hộ dân, tỷ lệ người dân được hưởng lợi từ các dự án bình quân là 40 đến 45% trên tổng số hộ dân trên địa bàn có dự án; thu nhập bình quân từ 35 - 40 triệu kíp/ha; trong các vùng dự án tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 8% và số hộ giàu đã tăng lên 16% (theo số liệu khảo sát thống kê tại các cụm bản vào năm 2022). Kết quả đó đã góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào “Mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4 kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đại biểu cắt băng khánh thành Trụ sở làm việc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Tổng Công ty Hợp tác kinh tế vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng 2 nước Việt Nam và Lào trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 1999, được Nhà nước Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; năm 2003, được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đặc biệt, ngày 12/12/2000, tổng công ty vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Ghi nhận thành tích, sự đóng góp của tổng công ty đối với đất nước Lào, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào đã tặng thưởng: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì; Huân chương Hữu nghị; Huân chương phát triển hạng Nhất, Nhì; Huân chương Anh dũng hạng Nhất, Nhì. Cùng nhiều phần thưởng cao quý của các cơ quan, ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương trên địa bàn công tác Việt Nam và Lào trao tặng.

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền, thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cho tổng công ty. Thủ trưởng Bộ Quốc phòng Lào trao Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa DCND Lào; Bằng khen của Bộ Quốc phòng Lào cho Tổng Công ty Hợp tác kinh tế vì đã có thành tích xuất đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ Quân sự, Quốc phòng gắn với phát triển kinh tế, đối ngoại Quốc phòng.

Trước đó, đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa và các đại biểu đã dự lễ và cắt băng khánh thành Trụ sở làm việc Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4. Công trình có tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng (trong đó, nguồn vốn ngân sách Quốc phòng là 60 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là 120 tỷ đồng). Quy mô công trình gồm 1 tầng hầm và 15 tầng nổi với tổng diện tích xây dựng là 15.136 m2. Công trình được thiết kế và sử dụng các vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, không gian cây xanh được bố trí hài hòa, tạo môi trường làm việc trong lành, thân thiện với thiên nhiên; ý tưởng thiết kế thể hiện tinh thần đổi mới, khát vọng vươn lên và tầm nhìn chiến lược của tổng công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Trần Dũng (CTV)


Trần Dũng (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]