(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-12, sau khi kết thúc tốt đẹp Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy

Chiều 29-12, sau khi kết thúc tốt đẹp Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) tỉnh Thanh Hóa đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, phát biểu tại buổi tiếp.

Trong không khí thân mật, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027 trân trọng cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, giúp Đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Thanh Hóa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp; đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của lãnh đạo tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định: Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa, với uy tín và trách nhiệm của mình, sẽ tiếp tục dẫn dắt, động viên bà con giáo dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; sống tốt đời, đẹp đạo; góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh và các linh mục, chức sắc tôn giáo đã được Đại hội tín nhiệm, hiệp thương cử vào Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; động viên, hướng dẫn, dẫn dắt bà con giáo dân sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp tích cực vào thành tích chung của tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh mong muốn: Ủy ban ĐKCG tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027, bằng uy tín và trách nhiệm của mình, tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được; vận động, dẫn dắt bà con giáo dân tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân tỉnh Thanh Hóa hoàn thành mục tiêu xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu, văn minh và hiện đại.

Phan Nga


Phan Nga

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Thời tiết

Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]